Dẹp bỏ nỗi lo ngồi tù vì trốn thuế, Ronaldo lại thăng hoa cùng Bồ Đào Nha

Đang đối mặt với rất nhiều rắc rối và có thể phải ngồi tù vì trốn thuế, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn giữ nguyên được đẳng cấp của mình trên sân cỏ, tỏa sáng đưa ĐT Bồ Đào Nha đặt chân vào bán kết Confederations Cup 2017 tối 21-6.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng Confed Cup 2017 với tâm thế không thực sự tự tin. Trong khi ở trận ra quân, họ bị Mexico cầm hòa 2-2, thì Nga lại giành trọn 3 điểm sau khi thắng New Zealand 2-0.

CR7 mở điểm từ rất sớm cho Bồ Đào Nha

Hơn nữa, Bồ Đào Nha có truyền thống chơi không tốt mỗi lần hành quân đến Nga. Nhưng lần này lại mà một ngoại lệ

Ngôi sao mang lại sự khác biệt đó không ai khác là Ronaldo. Ngay từ phút thứ 8, CR7 đã làm tung lưới đội chủ nhà theo cách quen thuộc: di chuyển thông minh, thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ, chọn điểm rơi chính xác và đánh đầu gọn gàng.

Như vậy, cả 3 bàn thắng gần nhất của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha đều được ghi bằng đầu. Trước đó, ngày 9-6, Ronaldo cũng đã lập cú đúp đánh đầu giúp Seleccao thắng 3-0 trên sân của Latvia ở vòng loại World Cup 2018.

Dù đã 32 tuổi, nhưng Ronaldo vẫn là nhân tố không thể thay thế của Bồ Đào Nha

Những rắc rối với tòa án tại Tây Ban Nha quanh scandal gian lận thuế dường như không ảnh hưởng lắm đến ngôi sao này. CR7 vẫn chứng tỏ đẳng cấp và tiếp tục cho thấy không ai xứng đáng hơn anh trong việc giành Quả bóng Vàng năm nay.

Pha lập công duy nhất của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha thắng nhẹ chủ nhà Nga 1-0, qua đó có 4 điểm sau 2 lượt trận và đặt một chân vào bán kết. Ở lượt trận cuối, họ chỉ phải gặp New Zealand, đội yếu nhất bảng.

Video diễn biến trận Nga 0-1 Bồ Đào Nha:

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/dep-bo-noi-lo-ngoi-tu-vi-tron-thue-ronaldo-lai-thang-hoa-cung-bo-dao-nha/732168.antd