Đeo đến 27 kính áp tròng

Trong khi phẫu thuật đục thủy tinh thể cho một phụ nữ 67 tuổi, bác sĩ tại Bệnh viện Solihull gần Birmingham (Anh) phát hiện một cục màu xanh chứa đến 27 lớp kính áp tròng kẹt ở mắt bệnh nhân trong suốt 35 năm qua.

Trong khi phẫu thuật đục thủy tinh thể cho một phụ nữ 67 tuổi, bác sĩ tại Bệnh viện Solihull gần Birmingham (Anh) phát hiện một cục màu xanh chứa đến 27 lớp kính áp tròng kẹt ở mắt bệnh nhân trong suốt 35 năm qua. Bệnh nhân tìm tới bệnh viện sau khi thấy khó chịu ở mắt, nhưng nghĩ đấy là do tuổi già và khô mắt. Bệnh nhân cho biết đã đeo kính áp tròng dùng một lần rồi bỏ hàng tháng trong suốt 35 năm qua thế nhưng lại không đi khám thường xuyên và cũng không để ý số kính đã biến mất.

A.BÌNH (Theo Metro)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_169242_deo-de-n-27-ki-nh-a-p-tro-ng.aspx