Đến thăm bảo tàng 'của quý' lớn nhất thế giới ở Iceland

Tại đây, gần 300 “của quý” của 92 động vật có vú đang được trưng bày, với mẫu vật to nhất là “của quý” dài 1,7m của một con cá nhà táng.

Bên ngoài bảo tàng Phallological Iceland ở Reykjavik, thủ đô Iceland

Một cựu giáo viên ở Iceland đã xây dựng bảo tàng đầu tiên trên thế giới dành tặng riêng cho phái mạnh. Tại đây, ông trưng bày 282 “của quý” của rất nhiều động vật.

Sigurdur Hjartarson, người sáng lập bảo tàng, cho biết động cơ của ông rất đơn giản: "Ai đó phải làm điều này thôi".

Du khách đến với Bảo tàng Phallological Iceland ở Reykjavik, thủ đô Iceland sẽ được chiêm ngưỡng 282 “của quý” với mọi hình dạng và kích cỡ, từ 93 loài động vật khác nhau trên thế giới.

Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm những thứ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trong đó có “của quý” dài 1,7m của một con cá nhà táng khổng lồ và “của quý” nhỏ xíu của một con chuột hamster.

282 “của quý” với mọi hình dạng và kích cỡ, từ 93 loài động vật khác nhau trên thế giới, được trưng bày tại bảo tàng

Bộ phận sinh dục của một con gấu Bắc cực, cá heo, hải mã, voi và thậm chí của người cũng được trưng bày tại bảo tàng. Một số được bảo quản trong lọ thủy tinh chứa chất formaldehyde, một số được phơi khô và treo trên tường.

Theo Mirror, nhiều du khách đến đây đã cười khúc khích khi đi một vòng tham quan bảo tàng.

Bảo tàng mở cửa vào năm 1997 với 62 mẫu vật sau khi Hjartarson quyết định tận dụng sở thích lập dị của mình. Ông bắt đầu thu thập “của quý” từ năm 1974 khi còn là một đứa trẻ.

Ông kể lại: “Giáo viên của tôi, những người làm việc trong mùa hè tại một trạm đánh bắt cá voi gần đó, thường mang “của quý” cá voi đến để trêu chọc tôi. Từ đó, ý tưởng bắt đầu lớn dần lên và tôi thấy việc sưu tầm “của quý” động vật có vú là rất thú vị”.

Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm những thứ lớn nhất đến nhỏ nhất

Theo Mirror, nhiều du khách đến đây đã cười khúc khích khi đi một vòng tham quan bảo tàng

Bảo tàng mở cửa vào năm 1997 với 62 mẫu vật sau khi Hjartarson quyết định tận dụng sở thích lập dị của mình

Ông bắt đầu thu thập “của quý” từ năm 1974 khi còn là một đứa trẻ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/den-tham-bao-tang-cua-quy-lon-nhat-the-gioi-o-iceland-723713.html