Đến lượt Mexico kiện BP

Theo Tân Hoa xã, chính quyền 3 bang vùng vịnh Mexico gồm Veracruz, Tamaulipas và Quintana Roo, vừa quyết định khởi kiện Công ty Dầu khí BP của Anh về hậu quả vụ dầu tràn xảy ra trên vịnh Mexico, trong khi đó 3 bang Tabasco, Campeche và Yucatan đang xem xét việc đưa ra một quyết định tương tự.

Tuy nhiên, Bộ Môi trường Mexico thông báo chính phủ nước này không tham gia vào vụ kiện của 3 bang kể trên. Hiện các chuyên gia của bộ đang tích cực nghiên cứu tác động của vụ dầu tràn tại các vùng biển Mexico và sau khi có kết quả cụ thể sẽ trình lên chính phủ liên bang để có kế hoạch hành động đúng đắn. Theo các chuyên gia môi trường, vụ kiện dân sự kiểu này có thể kéo dài từ 8 - 10 tháng. Thêm vào đó đại diện chính quyền bang Veracruz cho biết, cho đến thời điểm này, 3 bang kể trên - thỏa thuận tiến hành vụ kiện thông qua văn phòng luật sư tại San Antonio, bang Texas (Mỹ) - vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể và thuyết phục về hậu quả của vụ tràn dầu này. V.A.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/10/239126/