Đến lượt các đại sứ và nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ bị thanh trừng

Ngày 25-7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo nhiều đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bị cách chức vì liên quan đến vụ đảo chính hụt ngày 15-7.

Trả lời kênh truyền hình Haberturk, ông cho biết chuẩn bị đi Mỹ để thảo luận về dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gülen (sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999). Các luật sư cho biết tiến trình dẫn độ phải mất nhiều năm.

Từ sau vụ đảo chính hụt đến nay, đã có hơn 60.000 binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, giáo viên, công chức và nhà báo bị cho thôi việc, bị thẩm vấn hay bị tạm giữ, tạm giam. Ngày 25-7, chính quyền đã phát lệnh bắt giữ 42 nhà báo. Cuối tuần trước, trả lời kênh truyền hình France 24, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo nếu các phương tiện truyền thông ủng hộ đảo chính thì sẽ phải trả giá.

Sau đảo chính, đã có 19 kênh truyền hình và đài phát thanh bị rút giấy phép với lý do ủng hộ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gülen. 34 nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo.

Sáng 25-7, cảnh sát cũng đã mở chiến dịch truy quét tại trường quân sự ở Istanbul và bắt giữ 40 người.

D.THẢO

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/diem-nong/den-luot-cac-dai-su-va-nha-bao-o-tho-nhi-ky-bi-thanh-trung-642884.html