Đèn lồng biển đảo “lên ngôi” mùa Trung thu 2014

Thị trường đồ chơi Trung thu năm 2014 sôi động với các mẫu mã, chủng loại vô cùng đa dạng, phong phú. Trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện và nhanh chóng chiếm vị thế áp đảo của đèn lồng biển đảo do chính Việt Nam sản xuất.

Dạo qua các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can thời điểm này đã tấp nập người mua bán các sản phẩm phục vụ cho Trung thu.

Các đồ chơi Trung thu, trong đó phổ biến là đèn lồng được bày bán với đa dạng mẫu mã, hấp dẫn các "thượng đế nhí".

Bên cạnh các mẫu đèn lồng hình con vật quen thuộc, các nhà sản xuất đồ chơi Trung thu Việt Nam năm nay đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, đưa ra thị trường sản phẩm đèn lồng với chủ đề biển đảo.

Mẫu mã của những chiếc đèn lồng biển đảo này cũng rất phong phú. Trong ảnh là chiếc đèn có hình ảnh bộ đội Hải quân Việt Nam vui đùa cùng các cháu thiếu nhi, thể hiện tình cảm sâu sắc của các em nhỏ dành cho những chiến sĩ canh giữ vùng biển của Tổ quốc.

Có chiếc đèn lại in hình ảnh của tàu Hải quân Việt Nam với người lính cầm chắc tay súng đứng trên boong tàu và lá cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay giữa biển trời.

Mỗi chiếc đèn mang hình ảnh khác nhau nhưng đều gửi gắm thông điệp về tình yêu với biển đảo quê hương và thể hiện sự biết ơn, trân trọng những người lính ngày đêm giữ yên biển trời Tổ quốc.

Theo một số chủ kinh doanh trên phố Hàng Mã, trên thị trường đồ chơi Trung thu năm nay, hàng Việt gần như "đè bẹp" hàng Trung Quốc. Trong đó, đèn lồng biển đảo được khách hàng đón nhận tích cực và tiêu thụ với số lượng khá lớn.

Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú với loại đèn lồng mới, mang thông điệp ý nghĩa này. Giá mỗi chiếc đèn lồng loại này trên thị trường dao động từ 35.000-50.000 đồng.

Bên cạnh đó, các loại đèn truyền thống như đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân, đèn con thỏ... do chính người Việt làm ra cũng được ưa chuộng.

Các sản phẩm mặt nạ giấy bồi cổ truyền cũng vẫn là đồ chơi Trung thu được nhiều khách hàng, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-doanh/den-long-bien-dao-len-ngoi-mua-trung-thu-2014-239494.bld