Đến hàng xóm nhậu rồi giết gia chủ cướp vàng

- Thắng đến nhà hàng xóm uống rượu say, sau khi tỉnh dậy đâm vợ chồng chủ nhà để cướp đôi bông tai bằng vàng.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Vi Văn Thắng (SN 1993, trú ở bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Sầm Văn Dần (SN 1955) và vợ Vi Thị Thu Loan (SN 1953) trú cùng bản với Thắng.

Bị cáo Vi Văn Thắng trước Vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào 13h ngày 28/5, Vi Văn Thắng bỏ con dao dài 20cm vào túi quần đến nhà ông Dần chơi.

Ông Dần mời thắng uống rượu. Đến 16h, sau khi uống hết hai chai rượu, ông Dần vào phòng ngủ còn Thắng ngủ ngay tại bàn nhậu.

Đến 18h, Thắng tỉnh dậy thì thấy bà Loan đang cho gà ăn. Nhìn thấy đôi bông tai bà Loan đang đeo Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản để mua ma túy.

Thắng đến sau lưng rút dao đâm một nhát vào cổ bà Loan, khiến bà ngã sấp về phía trước rồi đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm gục bà Loan, Thắng giật đôi bông tai bằng vàng định bỏ đi thì ông Dần tỉnh dậy phát hiện.

Bị ông Dần dùng ghế ném nhưng không trúng, Thắng lao tới đâm liên tiếp vào người khiến ông gục tại chỗ.

Nghĩ vợ chồng ông Dần đã chết, Thắng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân phát hiện sự việc đưa vợ chồng ông Dần đi cấp cứu nhưng bà Loan đã tử vong.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án.

Ngày 29/5, Thắng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân tử vong của bà Loan là do suy hô hấp, suy tuần hoàn do đa vết thương làm xuyên thủng phổi.

Còn ông Dần, tuy được cứu sống nhưng bị tổn hại 67% sức khỏe.

Tại phiên xét xử, Thắng thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được nói lời sau cùng, Thắng tỏ ra ân hận nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy hành vi cần phải loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên phạt Vi Văn Thắng án tử hình về tội Giết người; 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Văn Bình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/den-hang-xom-nhau-roi-giet-gia-chu-cuop-vang-336390.html