Đến Facebook cũng... thất thủ vì mưa lớn ở Sài Gòn

Cư dân mạng gần đây hay dùng từ "thất thủ" để chỉ tình trạng mưa to gây ngập nặng tại TPHCM. Xuất phát đầu tiên là vụ mưa to gây ngập nặng sân bay Tân Sơn Nhất gần đây. Đến cơn mưa vào chiều tối ngày 26.9 cũng vậy. Mưa như trút, và ngay lập tức trên Facebook tràn ngập hình ảnh, live video và các dòng status về cơn mưa gây ngập nặng nhiều nơi tại TPHCM. Và một lần nữa, từ "thất thủ" lại được dùng đến gắn với tình trạng ngập ở các khu vực.

Hình ảnh gây nhiều chú ý trên Facebook là trong cơn mưa lớn chiều tối 26.9, đến tòa nhà Bitexco 68 tầng cao nhất TPHCM và cũng thuộc loại hiện đại nhất bị ngập nặng. Status viết rằng thất thủ từ trong tòa nhà Bitexco.

Các comment bằng hình ảnh cho thấy cảnh dột "sống động" hơn trong tòa nhà Bitexco. Nhiều người phải lau chùi.

Phóng viên Trường Sơn đã kịp thời làm Live Video về cơn mưa lớn và anh gọi là "siêu mưa". Nhiều người cũng cho là vậy.

Sài Gòn (SG) lại thất thủ. Một Facebooker viết như vậy. Ảnh chụp từ trong xe ra, kiếng xe không nhìn rõ vì mờ nước. Trong khi đó từ quận Tân Bình, Facebooker Cao Huy Bách lên sóng live video "Tân Bình thất thủ".

Không ít những dòng status như trên chia sẻ lộ trình hay cách để tránh ngập, đồng thời thông báo "tình hình thất thủ" ở các nơi.

Một chút bông đùa trên face về cơn mưa.

Live video của Vĩ Nguyễn về cơn mưa với chú thích "Xong phim...". Gần đây các Facebooker thường xuyên làm Live video về tình hình "thất thủ@ trong mưa hơn trước.

Cả những đường link tin bài đăng về cơn mưa trên báo điện tử cũng nhanh chóng được share lên Facebook. Facebook trở thành nơi cập nhật tình hình "thất thủ" dưới cơn mưa chiều tối 26.9 ở TPHCM một cách đầy đủ, toàn diện và sinh động nhất.

Đúng là Sài gòn chiều tối 26.9 chỉ thất nước và nước.

Nhưng cuối cùng "chốt" lại về cơn mưa chiều tối ngày 26.9 là: Ngập nơi nơi. Không chỉ Sài Gòn "thất thủ" như cách nói của Facebooker, mà chính Facebook, cũng đã bị "thất thủ".

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/den-facebook-cung-that-thu-vi-mua-lon-o-sai-gon-595728.bld