Đến Ao Vua đắm mình trong những huyền tích

Đến với Khu du lịch sinh thái Ao Vua, du khách sẽ được sống trong không gian văn hóa huyền tích của cuộc chiến long trời, lở đất giữa 2 vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh giữa khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng, môi trường sinh thái trong trẻo.

Với diện tích 128,3ha, Khu du lịch sinh thái Ao Vua (thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) như một thung lũng xanh nằm uốn mình dưới chân núi Tản. Mặt hồ lung linh soi bóng thác ngà. Chìm đắm giữa không gian trong lành, mát dịu là tiếng suối chảy rì rầm như kể mãi câu chuyện xưa về nàng công chúa Ngọc Hoa, với Lễ vật cầu hôn đã trở thành huyền tích: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao… Con đường dẫn lên ngọn Tản Viên cao tới 1.281m là nơi thờ Đức Thánh Tản ngập tràn trong màu xanh mướt của lá hoa và hệ động thực vật đa dạng, phong phú. Giữa đại ngàn, tiếng chim rừng hót vang líu lo, rộn rã như đưa du khách trở về với thời kỳ hoang sơ, mang đậm dấu ấn ngàn năm lịch sử còn lưu lại của cuộc giao tranh giữa hai vị thần Sơn Tinh – Thủy Tinh “long trời, lở đất”.

Nếu bạn là người yêu thiên nhiên thì leo núi Tản là một trải nghiệm tuyệt vời. Men theo dòng suối, trèo qua những phiến đá để chinh phục đỉnh cao, thi thoảng, bạn sẽ bắt gặp những chú gà đồi, sóc hay nhím rừng. Trên đường đi, bạn có thể ghé những hàng quán dựng bằng tre, nứa để nghỉ chân và thưởng thức các món đặc sản địa phương như ngô, khoai, sắn, trứng gà nướng hay các món làm từ sữa bò. Thác nước mát lành dưới chân núi cũng là nơi lý tưởng để bạn hòa mình cùng thiên nhiên. Ở bên dòng suối, khi hoàng hôn buông xuống, từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, cả một vùng núi non hùng vĩ chìm dần trong màn sương mờ ảo như chốn thần tiên.

Buổi tối, du khách có thể tham gia đốt lửa trại, nướng ngô khoai, hay thưởng thức những món thịt lợn mán nướng thơm ngon và giao lưu văn nghệ, nhảy sạp với các cô gái Thái. Đặc biệt, hầu hết các du khách sử dụng dịch vụ xông hơi và tắm thảo dược kết hợp với những bài thuốc dân gian của người Dao đều cảm thấy tuyệt vời với một quy trình khoa học bao gồm: tắm trắng, xông hơi, ngâm tắm thảo dược và kết thúc bằng tắm xoáy. Đặc biệt, ở đây còn có hệ thống phòng họp lớn với sức chứa lên tới 500 người, các phòng hội thảo sức chứa 30 người cùng thiết bị chuyên nghiệp. Khách sạn Ao Vua gồm 116 phòng theo tiêu chuẩn 3 sao với cửa sổ và ban công nhìn xuống khu du lịch tuyệt đẹp. Khu du lịch còn có nhà hàng sức chứa 600 khách và phòng ăn Vip cho khách lựa chọn. Thực đơn là những món ăn được chế biến từ nguồn thực phẩm tươi và có sẵn tại địa phương như gà đồi, dê núi, nhím, thỏ, lợn mán… Ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trong lành, quý khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều trò chơi mang đến nhiều cung bậc cảm xúc như: đạp vịt trên hồ nước thơ mộng, chơi những trò mạo hiểm đến thót tim như tàu siêu tốc, thảm bay, vũ trụ bay, tháp xoay khí nén, xe điện… và rất nhiều trò chơi liên hoàn dành cho thiếu nhi.

Với tất cả những tiện ích đó, Khu du lịch sinh thái Ao Vua được xem là địa điểm lý tưởng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho những du khách yêu thiên nhiên mỗi dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ.

Lệ Thúy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/den-ao-vua-dam-minh-trong-nhung-huyen-tich-288508.html