Đến 2030, dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người

Dân số thế giới hiện tại là 7,6 tỷ người, dự kiến sẽ tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2030, đạt 8,6 tỷ người.

Đây là con số do cơ quan chuyên trách kinh tế- xã hội thuộc LHQ (DESA) công bố ngày 21/6.

Báo cáo của DESA cho biết, dân số thế giới dự báo sẽ đạt đạt con số 8,6 tỷ người vào năm 2030, sau đó lên mức 9,8 tỷ năm 2050 và 11,2 tỷ người vào năm 2100.

Theo báo cáo, dân số thế giới đang tăng với tốc độ khoảng 83 triệu người/năm.

Trung Quốc (hiện có 1,4 tỷ người) và Ấn Độ (1,3 tỷ người) vẫn là hai nước đông dân nhất, lần lượt chiếm 19% và 18% tổng dân số thế giới. Từ nay đến năm 2024, dân số Ấn Độ có thể sẽ vượt Trung Quốc.

Từ năm 2017 đến năm 2050, dự kiến 50% tốc độ gia tăng dân số thế giới sẽ tập trung tại 9 nước, lần lượt là: Ấn Độ, Nigeria, CHDC Congo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Mỹ, Uganda và Indonesia.

Báo cáo cũng cho hay trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh đã giảm ở hầu hết các khu vực trên thế giới.

Trên toàn cầu, tuổi thọ trung bình tăng từ 65 tuổi (với nam giới) và 69 tuổi (với nữ giới) giai đoạn 2000-2005 lên 69 tuổi (đối với nam) và 73 tuổi (đối với nữ) trong giai đoạn 2010-2015.

Huyền Anh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/den-2030-dan-so-the-gioi-tang-them-1-ty-nguoi/309308.vgp