Đêm truy quét đẫm máu ở Philippines: 32 nghi phạm ma túy bị tiêu diệt

Báo cáo ngày 16.8 của cảnh sát Philippines cho biết hoạt động chống ma túy tại tỉnh Bulaca đã tiêu diệt 32 người bị tình nghi liên quan đến ma túy trong 1 ngày.

Đêm truy quét đẫm máu ở Philippines đã tiêu diệt 32 người tình nghi liên quan đến ma túy. Ảnh: AFP

Hãng tin AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát cao cấp Romeo M. Caramat Jr cho hay, 66 hoạt động của cảnh sát ở nhiều nơi khác nhau trong tỉnh Bulacan đêm 14 rạng sáng 15.8 đã tiêu diệt 32 nghi phạm và bắt giữ 107 người khác.

Con số thương vong mới nhất này nhiều hơn 11 người so với con số cao nhất trong một ngày được ghi nhận trước đó kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy ở nước này.

Trong chiến dịch bố ráp này, cảnh sát Philippines đã tịch thu được hơn 200 gram ma túy đá, 786 gram cần sa, các loại vũ khí, lựu đạn và đạn dược.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy kể từ khi bắt đầu phát động cuộc chiến ma túy khắp Philippines, hơn 3.200 người bị cáo buộc phạm tội liên quan đến ma túy đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.

Hơn 2.000 người khác đã chết trong các vụ giết người liên quan đến ma túy, bao gồm các vụ tấn công của những tay súng đeo mặt nạ đi xe máy và các vụ tấn công khác.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dem-truy-quet-dam-mau-o-philippines-32-nghi-pham-ma-tuy-bi-tieu-diet-549656.ldo