Đêm nhạc 'Hừng Đông'

Gây ấn tượng với MV (music video) chơi violon giữa hang Tiên (thuộc quần thể hang Sơn Đoòng, Quảng Bình), nghệ sĩ Trương Nhật Hoàng (Hoàng Rob) lại tiếp tục cho thấy sự mạnh dạn của mình khi chơi một đêm nhạc violon đương đại tại Nhà hát Lớn Hà Nội: Đêm “Hừng Đông” sẽ diễn ra tối 18-12.

Nghệ sĩ violon Trương Nhật Hoàng (bên trái)

Violon vốn dĩ được mặc định chơi trong những dàn nhạc giao hưởng, thính phòng chuẩn mực. Còn thói quen nghe nhạc của người Việt, nhất là các bạn trẻ là nhạc đương đại - pop, rock, R&B, điện tử… Chàng trai trẻ sinh năm 1991 đã bắc nhịp cầu giữa hai sự khác biệt đó bằng cách khám phá và biểu diễn violon theo phong cách hiện đại. Học violon từ 16 tuổi, Hoàng Rob không đi theo con đường chơi nhạc cổ điển chuyên sâu. Anh thành lập nhóm GEN9 - nhóm nhạc dây hòa tấu hiện đại đầu tiên của Việt Nam để thực hiện ý tưởng của mình. Tựa như mô hình nhóm nhạc Bond của Anh mà các bạn trẻ thần tượng, GEN9 đã gây được chú ý tại nhiều sân khấu lớn nhỏ. Trong sự nghiệp riêng, ngoài MV chơi violon ở hang Tiên, Hoàng Rob còn thực hiện dự án “Tự nguyện” với những MV quảng bá vẻ đẹp khắp mọi miền đất nước bằng những nhạc phẩm nổi tiếng chơi violon.

Nhưng đêm nhạc “Hừng đông” sắp tới được thực hiện ở Nhà hát Lớn Hà Nội cho thấy sự trưởng thành và sự rộng mở trên con đường mà Hoàng Rob đã chọn. Đó là một phần của dự án âm nhạc cùng tên anh ấp ủ từ 2 năm nay. Hoàng Rob kết hợp với nhạc sĩ sở hữu một loạt bản “hit” là Khắc Hưng, nhằm tạo ra những sản phẩm âm nhạc hợp với thị hiếu giới trẻ bằng cây đàn violon. Trong đó, vừa ra mắt là CD gồm 10 tác phẩm được hai nghệ sĩ đầu tư một thời gian dài để hoàn thiện. Âm nhạc được sử dụng trong CD này là world music, pop, nhạc điện tử, cho thấy góc nhìn của hai người trẻ về những chuyển động của cuộc sống hằng ngày, rất gần gũi, dễ đi vào lòng người và tràn ngập sức sống. Ngoài việc độc tấu violon, trong CD còn có sự góp mặt của hai giọng ca Trần Thu Hà và ca nương Kiều Anh xuất thân từ Giáo phường ca trù Thái Hà, hiện là ca sĩ nổi bật ở dòng world music. Không dễ để hai nghệ sĩ cá tính nhận lời tham gia hát trong album đầu tiên của Hoàng Rob. Họ cho biết, chính âm nhạc cũng như khám phá táo bạo của cây violon này đã chinh phục họ.

Với live concert vào tối 18-12 sắp tới, Hoàng Rob và ê kíp muốn khẳng định sức hấp dẫn của violon với công chúng ở mọi thể loại nhạc. Anh sẽ chơi nhạc cùng dàn nhạc thính phòng Maius Philharmonic 20 người, dàn nhạc truyền thống 10 người và kết hợp cùng các nghệ sĩ Thu Phương, Hoàng Quyên, Kiều Anh, Trần Văn Xâm (đàn nhị). Âm nhạc vang lên là cuộc hòa thanh, đối thoại của cổ điển và đương đại, truyền thống và hiện đại, giàu kinh nghiệm và trẻ trung. Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết: Sẽ là đêm nhạc giao thoa bất ngờ và thú vị, trong đó xuất hiện nhiều màn trình diễn để khán giả vừa nghe vừa xem. Đặc biệt nữa, NSƯT Linh Nga cũng tham gia với tác phẩm múa chị sáng tác riêng cho nhạc phẩm “Tiếng đêm” (album “Hừng đông").

Thêm những người trẻ chịu đi tới, khám phá và tạo nét riêng trên con đường âm nhạc như Hoàng Rob sẽ càng làm cho nền âm nhạc thêm chuyên nghiệp, hòa cùng chuyển động của thế giới.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/856956/dem-nhac-hung-dong