Đề xuất thống nhất Triều Tiên của bà Park Geun-hye thất bại

Các đề xuất hướng đến mục tiêu chiến lược là thống nhất Hàn Quốc-Triều Tiên của bà Park đã thất bại thảm hại.

Thông tấn Yonhap ngày 28/3 dẫn nhận định của giới chức nước này cho rằng, sự kiện cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất, phải đối mặt với lệnh bắt giam từ cơ quan công tố cũng là dấu mốc cho thấy các đề xuất hướng đến mục tiêu chiến lược là thống nhất Hàn Quốc và Triều Tiên của bà Park đã thất bại thảm hại.

Một quan chức của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc yêu cầu được giấu tên cho biết, năm 2014 bà Park Geun-hye công bố đề xuất chính sách chiến lược nhằm mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên tại TP Park Dresden của Đức.

Khi đó bà Park cho rằng, chỉ có cách tăng cường trao đổi, cải thiện quan hệ với Triều Tiên mới có thể cải thiện mức độ tin tưởng giữa hai miền, làm tiền đề cho mục tiêu thống nhất.

Tuy nhiên, theo quan chức Bộ thống Nhất Hàn Quốc, tất cả các đề xuất, hành động được bà Park đưa ra đều đã thất bại bởi Triều Tiên không những không chấm dứt các chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Quan chức này cho rằng đã đến lúc Bộ Thống Nhất Hàn Quốc nên tập trung vào những biện pháp mạnh như gia tăng trừng phạt và tiếp tục gây áp lực đối với Triều Tiên, đồng thời chấm dứt các chương trình trao đổi kinh tế giữa hai miền chừng nào Bình Nhưỡng không từ bỏ những hành động gây lo ngại trên bán đảo.

Lê Dũng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/de-xuat-thong-nhat-trieu-tien-cua-ba-park-geun-hye-that-bai-d201940.html