Đề xuất phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức trình Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2017.

Theo Bộ Nội vụ, việc nghỉ lễ Tết và hoán đổi ngày nghỉ phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết để liên hệ công tác. Ảnh internet

Với nghỉ Tết âm lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án nghỉ 7 ngày và 10 ngày.

Với phương án Tết Âm lịch 2017 được nghỉ 7 ngày: Nghỉ Tết theo lịch 2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu và không hoán đổi ngày nghỉ. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5 ngày 26-1-2017 đến hết ngày Thứ tư, ngày 1-2-2017 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Phương án Tết Âm lịch được nghỉ 10 ngày, công chức nghỉ từ 27-1 đến hết 5-2-2017 (tức 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Việc hoán đổi ngày nghỉ thực hiện như sau: Công chức đi làm thứ bảy 11-2-1017 nghỉ thứ Sáu 3-2-2017, để kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày liên tục.

Cũng trong tờ trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra phương án lựa chọn là phương án nghỉ 7 ngày vì vừa đảm bảo hài hòa, yêu cầu công việc vừa tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tham quan du lịch góp phần kích cầu nền kinh tế.

Cũng theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với phương án nghỉ 7 ngày, số ngày nghỉ trước Tết hai ngày và nghỉ 5 ngày sau Tết là phù hợp.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đưa ra hai phương án nghỉ 1 ngày hoặc 4 ngày. Phương án đầu tiên là nghỉ đúng một ngày mùng 10 tháng Ba Âm lịch (6-4).

Phương án thứ hai thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, công chức đi làm bù vào thứ bảy một tuần sau đó để được nghỉ liên tục 4 ngày cuối tuần từ thứ năm đến hết Chủ nhật (6-4 đến 9-4-2017).

Bộ Lao động, Thương binh ủng hộ phương án thứ hai là nghỉ 4 ngày liên tục.

Tết Dương lịch dự kiến nghỉ 3 ngày (31-12-2016 đến hết 2-1-2017). Do ngày Tết Dương lịch rơi vào Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 2-1-2017.

Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 có bốn ngày nghỉ liên tiếp (29-4 đến 2-5-2017). Do ngày Chiến thắng 30-4 trùng với Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày Thứ Ba 2-5-2017.

Quốc khánh 2-9 vào thứ bảy, công chức được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 4-9, tổng cộng nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Liên quan đến lịch nghỉ Tết 2017, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày.

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Nội vụ đồng ý phương án hoán đổi để công chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 6-4 đến 9-4-2017. Công chức đi làm bù vào thứ bảy một tuần sau đó để được nghỉ liên tục 4 ngày cuối tuần từ thứ năm đến hết chủ nhật.

Song cơ quan này đề nghị Bộ Lao động xem xét có thể đi làm vào thứ bảy tuần trước (ngày 1-4) để nghỉ hoán đổi cho ngày thứ sáu (7-4) tuần sau. Làm vậy, thời gian hoán đổi làm việc trước và sau nghỉ hợp lý và liên tục hơn.

Riêng các dịp nghỉ lễ còn lại, Bộ Nội vụ thống nhất với phương án mà Bộ Lao động đưa ra, nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, dịp 30-4 và 1-5 nghỉ 4 ngày và 2-9 nghỉ 3 ngày.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/de-xuat-phuong-an-nghi-tet-am-lich-7-ngay.aspx