Đề xuất phương án kinh doanh mới cho xe khách tuyến cố định Đông Hà – Huế

Bảo Hà

(Cadn.com.vn) - QUẢNG TRỊ- Chiều 17–10, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ nhiệm HTX vận tải ô-tô Đông Hà cho biết sáng cùng ngày có cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở GT – VT về việc nhiều xe khách của HTX chạy tuyến Đông Hà - Huế xin ngưng hoạt động phản đối “xe gió, xe dù”. Cuộc họp còn có sự tham gia của lãnh đạo Cty CP ô tô số 1 Quảng Trị, là đơn vị cũng có 9 phương tiện chạy tuyến cố định Đông Hà - Huế và ngược lại xin ngừng hoạt động trong 1 tháng kể từ ngày 15 – 10-2016. Trước những khó khăn trong kinh doanh thời gian qua, đặc biệt hoạt động của “xe dù, xe gió” loại 5, 7 chỗ đã khiến nhiều xe khách tuyến trên rơi vào thua lỗ. Sau khi nắm tình hình, Sở GT - VT cũng đã có văn bản đề nghị các ngành chức năng tại Huế và Quảng Trị phối hợp tháo gỡ khó, giải quyết. Trước mắt, Sở đề nghị 2 đơn vị trên động viên các xã viên chung sức, tiếp tục hoạt động. Về lâu dài, Sở sẽ hỗ trợ để vạch ra phương án kinh doanh mới. 2 phương án được gợi ý là thay thế các xe đã xuống cấp, đầu tư nâng cấp xe, trở thành một tuyến chất lượng cao. Hai là, Sở sẽ phối hợp với Sở GTVT tỉnh TT-Huế đưa vào sử dụng tuyến xe buýt nhanh Đông Hà-Huế. Các xe buýt sẽ được đi vào trong thành phố và các nhà xe thuộc 2 cơ sở nói trên cũng như các cơ sở mà phía TT-Huế đề xuất sẽ được ưu tiên chung vốn đầu tư vào hệ thống xe buýt này. Sau cuộc họp, nhiều nhà xe đã thống nhất hoạt động trở lại vào sáng nay (18-10).

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_156270_de-xua-t-phuong-a-n-kinh-doanh-mo-i-cho-xe-kha-ch-.aspx