Đề xuất ngân sách 1.100 tỷ USD của Tổng thống Mỹ

Phân bổ nhiều tiền hơn cho quốc phòng và ít hơn về ngoại giao, Nhà Trắng đang công bố một đề xuất chi tiêu nhằm thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hơn là những gì phải được thông qua tại Quốc hội.

Hãng Fox News của Mỹ ngày 17-3 đã đăng tải đầy đủ, chi tiết về Dự thảo ngân sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, hôm 16-3, ông Donald Trump đã công bố kế hoạch ngân sách liên bang đầu tiên, trong đó tiết lộ cắt giảm đáng kể chi tiêu Chính phủ. Hai đơn vị mà Tổng thống Mỹ muốn cắt giảm đầu tiên là Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ môi trường.

Hãng The Atlantic tiết lộ, Nhà Trắng muốn cắt giảm ngân sách của Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ môi trường từ 21%-31% (tùy theo quyết định của lưỡng viện).

Cụ thể, Bộ Ngoại giao sẽ bị cắt giảm 10 tỷ USD, Bộ Nông nghiệp là 4,7 tỷ USD và Cơ quan Bảo vệ môi trường là 2,6 tỷ USD. Số tiền cắt giảm từ ba cơ quan này, theo lý giải của ông Donald Trump, sẽ được chuyển sang cho chi tiêu quốc phòng. Các Bộ khác cũng nằm trong danh sách bị cắt giảm ngân sách gồm: Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông vận tải và Phát triển đô thị nhà ở.

Việc đề xuất cắt giảm không chỉ dừng lại ở đó mà chính quyền Tổng thống Donald Trump còn muốn loại bỏ ngân quỹ liên bang của 19 cơ quan và các ủy ban bao gồm cả Quỹ tài trợ quốc gia về nghệ thuật và nhân quyền, Tổng Công ty dịch vụ pháp lý, Viện Hòa bình và Hội đồng liên ngành về người vô gia cư.

Tổng thống Donald Trump được cho là có bước đi cứng rắn khi đưa ra đề xuất ngân sách 1.100 tỷ USD. Ảnh: AP

Đồng thời, ông Donald Trump cũng muốn gây sức ép buộc các Bộ phải giảm chi tiêu và ngân sách. Chẳng hạn, đối với Bộ Giáo dục, Tổng thống muốn cắt bỏ những chương trình giáo dục, học tập nghiên cứu không cần thiết.

Tại Bộ Thương mại, NOAA bị cắt giảm hàng tỷ USD bao gồm cả việc loại bỏ hoàn toàn 250 triệu USD trợ cấp cho việc quản lý bờ biển và biển. Tài trợ cho Viện Y tế quốc gia - Cơ quan có sự hỗ trợ nhiều nhất trong Quốc hội cũng bị giảm gần 6 tỷ USD, tương đương 18%.

Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang giảm xuống 667 triệu USD. Thêm vào đó, viện trợ nước ngoài cũng sẽ bị cắt giảm. Lượng tiền rót cho Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng như các ngân hàng phát triển đa phương khác cũng sẽ giảm.

Nhiều khả năng, từ năm 2017, Mỹ chỉ cung cấp tài chính cho LHQ bằng 50% so với mọi năm. Các chương trình thuộc những lĩnh vực khác cũng sẽ bị cắt giảm hoặc thậm chí xóa bỏ...

Bên cạnh việc cắt giảm ngân sách một số bộ, ngành, Tổng thống Donald Trump lại đề xuất bổ sung tới 54 tỷ USD cho quốc phòng (tăng 10%), nâng tổng số chi tiêu quốc phòng lên thành 639 tỷ USD.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng khẳng định, trong số 54 tỷ USD đề xuất bổ sung cho Bộ Quốc phòng có 1,5 tỷ USD để xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico trong năm nay và 2,6 tỷ USD cho dự án này vào những năm tiếp theo.

Các lĩnh vực về chương trình trợ giúp người nghèo, nghiên cứu quỹ về biến đổi khí hậu, chống nhập cư bất hợp pháp... cũng được tăng chút ít. Tổng cộng, đề xuất ngân sách quốc gia đầu tiên của ông Donald Trump lên tới 1.100 tỷ USD. Đề xuất này đã được trình lên Quốc hội và xem ra đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Charles Schumer thuộc đảng Dân chủ khi trả lời hãng The Atlantic nói: "Một lần nữa, chính quyền của Tổng thống Trump lại cho thấy màu sắc thực sự của nó: Nói chuyện như một người theo chủ nghĩa dân túy nhưng lại thống trị như một kẻ đặc biệt".

Còn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thì gọi đề xuất này là: "Ngân sách làm giảm gánh nặng cho những lợi ích đặc biệt và giàu có, đặt nó vào tình trạng hậu thuẫn của những tầng lớp trung lưu và những người đang đấu tranh để đạt được điều đó".

Đáp lại, ông Donald Trump vẫn khẳng định, đề xuất ngân sách mới của ông chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là "làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa".

Phan Hiển

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/de-xuat-ngan-sach-1-100-ty-usd-cua-tong-thong-my-432942/