Đề xuất bầu cử sớm của Thủ tướng Anh được chấp thuận

Với 522 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, 13 người bỏ phiếu chống trong tổng số 650 nghị sĩ, Quốc hội Anh đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Theresa May về việc tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6 tới.

Theo một quy định từ năm 2010, nếu muốn tổ chức bầu cử sớm, Thủ tướng Anh phải nhận được sự chấp thuận của 2/3 số nghị sĩ Quốc hội.

Với kết quả trên, Thủ tướng Thersa May đã giành được nhiều hơn mức phiếu tối thiểu cần đạt được (2/3 số nghị sĩ) để có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Trước đó, ngày 18/4, Thủ tướng Anh đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6 tới. Theo bà May, tổng tuyển cử sớm là nhằm bảo đảm sự ổn định của nước Anh trong tiến trình rời khỏi EU.

Lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Theresa May đã nhận được sự ủng hộ của thủ lĩnh Công đảng đối lập của Anh, Jeremy Corbyn.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/de-xuat-bau-cu-som-cua-thu-tuong-anh-duoc-chap-thuan/303705.vgp