Đề Văn vừa sức thí sinh

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn (9 giờ 30 phút, sáng 21/6), nhiều thí sinh (TS) đánh giá đề văn vừa sức, với lực học trung bình thí sinh dễ dàng đạt 5 - 6 điểm.

Thí sinh hứng thú với sự thấu cảm trong đề thi Ngữ văn

Sự thấu cảm có rất nhiều trong giới trẻ, thể hiện rõ nhất ở các chương trình tình nguyện giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn. Sự thấu cảm thể hiện ngay ở những hoạt động diễn ra trước cổng điểm thi THPT quốc gia 2017 khiến nhiều người xúc động.

Buổi thi môn Ngữ văn sáng nay đã kết thúc trong không khí vui vẻ và khấn khởi của nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. So với đề thi minh họa bài thi Ngữ văn mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó, đề thi chính thức hôm nay được nhiều thí sinh đánh giá là dễ hơn. Vì thế, đề thi này vừa sức so với nhiều bạn thí sinh có học lực khá.

Nhiều thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh Phạm Hùng

Đề thi được thiết kế hai phần, phần I Đọc hiểu đoạn trích Thiện, ác và Smartphone của Đặng Hoàng Giang nói về lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm....Phần II Làm văn, trong đó có một câu hỏi yêu cầu viết một đoạn văn 200 từ trình bày suy nghĩ về sự thấu cảm trong cuộc sống.

“Thấu cảm” là từ khóa được nhiều thí sinh đánh giá là thú vị nhất trong đề thi Ngữ văn bởi qua đây các em được trình bày quan điểm của mình về sự thấu cảm trong đời sống hiện đại. “Ở phần Đọc hiểu, em thích nói câu hỏi nói về lòng trắc ẩn vì nó thân thuộc và rất sát với đời sống của chúng em”- Đặng Thu Phương đến từ Trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Bạn cùng trường với Thu Phương là Đỗ Thu Hà cũng thú vị nhất với câu 3 trong phần Đọc hiểu yêu cầu nhận xét về hành vi của đứa trẻ ba tuổi, cô gái có bạn bị ốm, cậu bé Bồ Đào Nha được nhắc trong đoạn trích. “Đây là câu hỏi hay nhất vì em có nhiều dẫn chứng thực tế và gần gũi với đời sống của mình. Em đồng ý với quan điểm của tác giả Đặng Hoàng Giang về việc lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm. Sự thấu cảm là đứng trên vị trí của người khác để cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc mà mọi người đang phải trải qua những khó khăn. Khi có sự thấu cảm chúng ta mới đồng cảm, rồi thấu hiểu, chia sẻ cảm thông và giúp đỡ họ phần nào vượt qua khó khăn”.

Phụ huynh chúc mừng thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Phạm Hùng

Thu Hà và những người bạn của mình cho biết, sự thấu cảm trong giới trẻ có rất nhiều, thể hiện rõ nhất ở những hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo…. Và điều các em nhìn thấy rõ nhất trong những ngày này là ở cổng điểm trường thi có nhiều anh chị cầm những chiếc bánh mỳ mang thương hiệu Minh Nhật, nhiều hộp mỳ tôm Hảo Hảo, hay hàng trăm phiếu tặng đồ ăn dành cho thí sinh và người nhà các em.

Nói về sự “thấu cảm” trong đề thi Ngữ văn, thí sinh Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chu Văn An nhận định: “Sự thấu cảm là vấn đề muôn đời trong cuộc sống nhân sinh, thế sự. Thấu cảm vừa là điều chạm tới phần nào thực tế bức bối của cách sống vô cảm khá phổ biến hiện nay”. Nhận xét chung về đề thi Ngữ văn, cô Tuyết nói đã có sự thay đổi lớn từ cấu trúc, nội dung đến thời gian thi. Không còn một bài thi Ngữ văn thông thường với thời gian làm bài là 180 phút, đề thi năm 2017 chỉ có thời gian làm bài là 120 phút với hai phần là Đọc hiểu và Làm văn. Từng phần của đề thi cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với thời gian làm bài.Với những câu hỏi trong đề thi ra ở mức vừa sức, sau khi xem kiểm tra lại nội dung bài làm, nhiều thí sinh nhận định sẽ được từ 7 đến 8 điểm bài thi môn Ngữ văn.

Đa số thí sinh đều làm hết bài thi

Dời khỏi phòng thi sớm nhất trường (9 giờ 20 phút), thí sinh Nguyễn Mạnh Đạt thi tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú phấn khởi chia sẻ, đề văn khá dễ, đa số TS khác đều làm hết bài thi.

“Đề không làm khó thí sinh, cơ bản nằm trong chương trình sách giáo khoa. Đề có 2 phần, phần 1 (3 điểm) nói về lòng thương cảm con người, phần 2 (7 điểm) nói về đất nước, em làm hết cả 2 phần, nhưng không phải “dân” văn nên chắc điểm không cao, khoảng trên 6 điểm, em chỉ cần thế, vì không có ý định vào đại học” - Đạt chia sẻ. Cũng chia sẻ về kỷ luật phòng thi, Đạt cho biết, cán bộ coi thi chặt chẽ, nghiêm túc, nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh.

Các thí sinh khả thoải mái khi hoàn thành xong bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Hùng

Cũng đánh giá đề văn dễ, thí sinh Nguyễn Tiến Anh, học sinh trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa) cho biết, làm khá tốt bài thi. Đề thi được thầy cô cho ôn “trúng tủ” phần 2 (5 điểm) bài Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm. “Hầu hết bài thi môn Văn hôm nay em đã được thầy cô cho ôn rất kỹ nên em tự tin với bài làm của mình. Nếu thầy cô chấm chặt, em nghĩ bài của mình cũng phải được trên 8 điểm” - Tiến Anh tự tin nói.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, các em đã tận dụng tối đa thời gian làm bài của mình khi kết thúc 2 tiếng làm bài mới ra khỏi phòng thi.

Em Nguyễn Văn Dũng, thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “ Đề thi năm nay vừa sức với em, đúng với những gì em đã được học trên lớp. Đề thi về bài Đất nước, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước. Còn với câu đọc hiểu về lòng trắc ẩn cũng khá hay, em phải liên tưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống”.
Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái cùng quan điểm: “Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay cũng khá dễ, chúng em đều được ôn luyện kỹ lưỡng. Với câu hỏi về bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điểm em làm khá tốt, hết tờ thứ hai”.
Kết thúc buổi thi sáng nay, theo ghi nhận tại một số điểm thi điểm ở Hà Nội đều diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, an ninh ổn định. Các tuyến đường gần khu vực điểm thi chỉ xảy ra ùn tắc nhẹ vào thời điểm thí sinh kết thúc thi và đều có lực lượng chức năn trực phân luồng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi sớm

Khá nhiều thí sinh hoàn thành bài thi sau 2/3 thời gian làm bài môn Ngữ Văn. Hầu hết các em đều tỏ ra hào hứng và đánh giá đề văn năm nay khá dễ.

Các thí sinh khá vui vẻ sau khi kết thúc môn Văn

Tại điểm thi số 81 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), các thí sinh hoàn thành bài thi rất và khỏi phòng thi rất sớm. Tuy nhiên, các thí isnh vẫn phải đợi đến hết giờ thi và thu bài thi hoàn thành thì mới được ra khỏi trường. Hầu hết các thí sinh đều rất hớn hở và thoải mái sau khi kết thúc môn thi đầu tiên.

"Đề thi văn năm nay ra bài Đất Nước, em thấy khá dễ, em làm được 100% đề và tự tin trên 70%”, em Lê Trần Tiểu Quỳnh (THPT Lý Thường Kiệt, Hóc Môn) cho biết.

Em Đặng Thị Minh Thư (THPT Lý Thường Kiệt, Hóc Môn) cũng hớn hở chia sẻ, đề vừa sức và toàn bộ nằm trong kiến thức lớp 12..

Còn Phạm Thị Thu Uyên (THPT Nguyễn Hữu Tiến) cho biết: "Em thi khối B nhưng em thấy đề thi văn năm nay khá dễ, đúng với những gì Bộ GD- ĐT đã đưa ra. Toàn bộ đều nằm trong chương trình lớp 12. Câu 1 và câu 2, gần như câu 1 là câu trả lời cho câu 2 nên tụi em rất dễ làm bài."

Chiều nay (22/6), thí sinh sẽ thi trắc nghiệm môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Năm nay, lần đầu tiên môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, khiến không ít thí sinh lo lắng. Trước vấn đề này, các thầy cô giáo và các chuyên gia lưu ý thí sinh: thí sinh không nên quá lo lắng, vì cấu trúc đề toán được sắp xếp từ dễ đến khó, cấu trúc đề gồm 60% câu cơ bản phục vụ xét tốt nghiệp THPT, 40% còn lại dành cho thí sinh khá giỏi để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Do vậy, thí sinh chỉ cần bình tĩnh, làm lần lượt bài theo thứ tự từ dễ đến khó để đạt điểm cao.

Trung Anh - Thủy Trúc - Phạm Hùng - Minh Chi - Hoàng Hằng - Kim Dung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/de-van-vua-suc-thi-sinh-291140.html