Đề văn 'dễ thở', nhiều thí sinh tự tin được 7 điểm

Sáng nay, 22/6, hơn 866.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017 với môn thi Ngữ văn. Nhiều thí sinh đánh giá đề văn năm nay 'dễ thở' hơn so với năm ngoái và tự tin sẽ đạt 7 điểm.

Sáng nay (22/6), hơn 866.000 thí sinh cả nước bước vào môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Thời gian thi cho môn Ngữ văn là 120 phút, theo hình thức thi tự luận.

Từ sáng sớm nay, nhiều sĩ tử đã có mặt ở các trường thi để làm bài môn Ngữ văn. Ngay từ khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, đã có nhiều thí sinh hoàn thành xong bài thi và ra sớm.

Nhận xét đề Văn năm nay, cô Nguyễn Trần Hạnh Nguyên, tổ trưởng tổ ngữ văn, Trường THPT Trưng Vương cho rằng đề thi khá hay, tương tự đề thi minh họa của Bộ nên học trò đã nắm cách ra đề và ôn tập kỹ. Nội dung đề phù hợp với năng lực HS, đáp ứng được hai mục đích của đề về tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH CĐ , đảm bảo sự phân hóa trình độ HS.

Còn theo ThS. Hồ Tấn Nguyên Minh, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) đánh giá, nhìn chung đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn năm nay tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với trình độ chung của học sinh các vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên cách hỏi ở câu Nghị luận văn học vẫn còn theo lối cũ, chưa thực sự có sự đột phá, sáng tạo để những học sinh giỏi phát huy sức nghĩ, sức viết của mình. Có cảm giác đề thi còn quá an toàn.

Thí sinh trao đổi với nhau sau khi kết thúc môn Văn - Ảnh: Duyên Phan

Chia sẻ về quá trình làm bài của mình, Phạm Khánh Ly - điểm thi THPT Đống Đa cho hay: "Đề thi năm nay khá sát với năng lực học sinh, không đánh đố cũng như là làm khó thí sinh. Nhiều bạn làm bài thi tốt nghiệp khá là nhẹ nhàng. Còn những thí sinh làm bài thi để xét đại học và cao đẳng thì các bạn đầu tư khá lơn. Để không bị dính điểm liệt thì không khó nhưng để giành được điểm cao thì thực sự các bạn phải viết có chiều sâu".

"Phần nghị luận xã hội nếu mình trang bị đầy đủ kiến thức xã hội, mình sẽ dễ dàng làm bài. Bên cạnh đó trong đề thi phần đọc hiểu đã gợi ý cho thí sinh phần viết nghị luận xã hội. Với đề thi này em làm được tầm 7.5 - 8 điểm", thí sinh Phạm Thanh Liêm - điểm thi trường THPT Việt Đức - Hà Nội chia sẻ.

Phạm Văn Liêm, một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết khá hài lòng với đề thi Ngữ văn (Ảnh: ANTĐ)

Còn theo em Thành Trung, trường THPT Trưng Vương cho biết: "Đề thi năm nay vừa sức với bọn em, thi xong môn Văn em rất thoải mái, em làm nửa tiếng đầu là em nhắm em đậu rồi. Năm nay em thi khối A nên môn Văn nhắm được 3 - 4 điểm là em cảm thấy rất yên tâm".

Em Nguyễn Hoàng Thu, trường THPT Quang Trung cho hay, với đề thi môn Ngữ văn năm nay, Thu làm được bài hết 4 mặt giấy. Thu nhận xét, đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá khó, nhiều thí sinh có thể đạt từ 7 điểm trở lên nếu nắm vững kiến thức.

Khi được hỏi, bước vào kì thi THPT em có lo lắng không, em Nguyễn Công Dũng (trường Nguyễn Tất Thành) cho hay: "Em bước vào kì thi THPT khá thoải mái, không đặt nặng áp lực lắm vì hiện tại em thấy những quy định về xét tuyển ĐH cũng không bó hẹp. Nếu thi THPT kết quả tốt thì em có thể xét tuyển bằng điểm thi, nếu không thì em vẫn có thể xét tuyển bằng học bạ vì nhiều trường có hình thức xét tuyển học bạ như ĐH FPT.

Về phía phụ huynh, khi được hỏi về kỳ thi năm nay chị Nguyễn Thị Luyến (Yên hòa - Cầu Giấy) cho biết: "Năm nay tôi thấy không khí thi THPT hết sức quy củ, thời tiết thì thuận lợi, không nắng gắt như mấy hôm trước giúp phần nào cho các cháu thoải mái khi thi".

Nói về mong muốn của mình với con cái về kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Luyến cho hay: "Ăn học 12 năm trời, mong muốn lớn nhất của gia đình là cháu được vào ĐH để sau này có công ăn việc làm ổn định. Cháu thích học ngôn ngữ Nhật tại trường ĐH FPT vì có khả năng được tham gia khóa học tại nước ngoài nên kì thi này thấy quyết tâm lắm. Tôi cũng chỉ hi vọng cháu nó đạt được nguyện vọng của mình là gia đình vui lắm".

Cũng trong sáng nay, chia sẻ với PV sau khi kết thúc môn Văn, em Vũ Tuấn Huy - Thí sinh tự do tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn thoải mái cho hay: "Với đề thi văn năm nay em thấy vừa sức, làm dư thời gian, còn dành 20 phút để soát lại bài trước khi nộp. Hi vọng các môn thi khác cũng làm tốt. Năm ngoái vì quá lo lắng nên em đã mất bình tĩnh trong khi thi nên năm nay em cố giữ cho mình cảm giác đó để đạt được điều mình mong mỏi trong kỳ thi này - đủ điểm trúng tuyển vào trường ĐH FPT năm nay".

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, chiều nay, các thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi môn Toán THPT quốc gia 2017. Môn thi này thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu phát đề lúc 14h20, tính thời gian làm bài từ 14h30.

Hạ Vũ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/de-van-de-tho-nhieu-thi-sinh-tu-tin-duoc-7-diem-d114403.html