Đề phòng tiêu cực, C45 theo sát ĐTVN ở AFF Cup 2016

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã bí mật cử cán bộ theo sát ĐTVN tại AFF Cup 2016. Bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào, dù là nhỏ nhất cũng sẽ được cán bộ này báo cáo với cấp trên để có hướng xử lý.

Theo hợp tác giữa VFF và C45, tại các giải đấu, C45 đã cử cán bộ biệt phái đi theo đội suốt quá trình thi đấu tại AFF Cup để cùng VFF tham gia quản lý, giám sát, nắm tình hình sát sao mọi diễn biến của đội tuyển, đề phòng hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.

Ở những kỳ SEA Games hay AFF Cup trước đây, U23 Việt Nam và ĐTVN mỗi khi ra nước ngoài thi đấu luôn có một cán bộ an ninh theo đoàn. Cán bộ này mặc trang phục của ban huấn luyện nên ít ai để ý.

Người đàn ông bí hiểm” theo sát ĐTVN. Ảnh S.N

Tại AFF Cup năm nay, C45 tiếp tục cử cán bộ theo sát ĐTVN. Vị cán bộ cơ quan an ninh tuổi ngoài 50 ban đầu vẫn bí mật về mình, nhưng sau đó tỏ ra khá cởi mở. Trao đổi với VietNamNet, cán bộ C45 tên là N cho biết ông được giao nhiệm vụ đi theo ĐTVN từ khi đội tuyển có mặt ở Myanmar cho đến hết giải đấu.

Ông N nói rằng mình không thích bóng đá, nhưng đây là nhiệm vụ được cấp trên giao cho nên quyết hoàn thành công việc. Ông N nhận xét các tuyển thủ Việt Nam rất đoàn kết, sống hòa đồng với nhau. Một số cầu thủ khi nhìn thấy ông xuất hiện, đã rất vui. Họ cảm thấy yên tâm khi đội có cán bộ an ninh đi theo.

“ĐTVN đoàn kết lắm, các cầu thủ giúp đỡ nhau trong tập luyện. Tôi tin là ĐTVN có kết quả tốt tại AFF Cup năm nay”, ông N chia sẻ.

Ông N không nói cụ thể về công việc của mình hàng ngày như nào, nhưng qua những ánh mắt tập trung vào từng cầu thủ trên sân, có thể thấy nhiệm vụ của người đàn ông này rất nặng nề.

Tại AFF Cup năm nay, vấn đề tiêu cực đang thực sự được BTC quan tâm, VFF cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây chưa lâu, tại diễn đàn chống dàn xếp tỷ số, cựu quan chức an ninh FIFA Chris Eaton cảnh báo, AFF Cup 2016 đang đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn. Scandal 4 tuyển thủ Lào bị đình chỉ thi đấu hai tháng vì liên quan đến dàn xếp tỷ số trong thời gian dự giải AFC Solidarity (Malaysia) càng khiến cho lập luận của Eaton thêm phần đáng lo ngại.

Thực tế, không cần chờ những cảnh báo từ bên ngoài, BTC AFF Cup đã phối hợp với Công ty Sportradar, đơn vị đi đầu thế giới trong việc phát hiện các trận đấu bị dàn xếp, ngăn chặn và giám sát hoạt động của hơn 550 mạng cá cược trên toàn thế giới theo dõi 18 trận đấu của giải.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích thuộc Sportradar sẽ tiến hành theo dõi và giám sát đối với hoạt động của các trọng tài, quan chức đội bóng và quan chức điều hành tại các địa điểm diễn ra giải đấu, gửi báo cáo các thông tin bất kỳ có thể liên quan tới dàn xếp trận đấu và những hậu quả tiềm tàng của hành vi cá cược.

Về phần mình, VFF đã làm việc với các bên liên quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho thầy trò Hữu Thắng, đồng thời giải quyết những vấn đề tiêu cực nếu có.

Đ.N(từ Yangon, Myanmar)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/de-phong-tieu-cuc-c45-theo-sat-dtvn-o-aff-cup-2016-340606.html