Đề phòng mưa giông, gió giật mạnh trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, mưa trái mùa diện rộng ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ giảm, áp thấp suy yếu và tan dần trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) cần chủ động đề phòng mưa dông và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

* UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở. Theo đó, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa chữa những nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn và lốc xoáy gây ra liên tiếp trong hai ngày 14 và 15-1. Đối với những nhà bị sập, thiệt hại nặng, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới để người dân có nhà đón Tết.

* Ngày 16-1, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể tiểu dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển công ăn việc làm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, tại các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, thị xã Hồng Ngự, với tổng mức đầu tư hơn 664 tỷ đồng, bao gồm vốn ODA, vốn ngân sách tỉnh đối ứng và vốn tư nhân, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2022.

* Do ảnh hưởng của mưa lũ thời gian qua, nền, móng cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, có nguy cơ sập lún bất cứ lúc nào, nhiều tàu thuyền của ngư dân phải di chuyển lên phía tây cảng cá phường 6, hoặc neo đậu trong cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cách xa vị trí cũ hơn 1km, gây tốn kém chi phí và trở ngại cho các hoạt động dịch vụ nghề cá.

* Ngày 16-1, tại cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công tàu cá cùng sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Trước đó, vào hồi 15 giờ 25 phút ngày 14-1, tàu cá NĐ 92999 TS do ông Vũ Văn Cầu (Nam Định), sinh năm 1993, làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi cách Hòn La, tỉnh Quảng Bình 78 hải lý về phía đông đông bắc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31860302-de-phong-mua-giong-gio-giat-manh-tren-vung-bien-tu-khanh-hoa-den-ca-mau.html