Đề phòng hoạt động trộm cắp gỗ sưa

Trong thời gian từ giữa tháng 5-2016 đến nay, trên địa bàn các huyện ngoại thành, khu vực phía Tây thành phố xảy ra một số vụ kẻ gian đột nhập đình chùa và trụ sở hợp tác xã trộm cắp gỗ sưa. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, mới đây Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tập trung điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ gỗ sưa.

Theo các trinh sát Đội 6 cho biết, rạng sáng 19-7, tại đình làng Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra vụ đối tượng đột nhập vào đình lấy trộm 2 thanh kèo nhà bằng gỗ sưa, mỗi thanh có chiều dài khoảng 2,5 mét, rộng khoảng 20cm, dày khoảng 12 cm. Tiếp đến rạng sáng ngày 14-8, tại chùa Phụ Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra vụ đối tượng đột nhập lấy trộm 5 thanh gỗ sưa làm kéo mái nhà. Trước đó, cũng vào lúc rạng sáng ngày 25-5, tại trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội xảy ra vụ trộm cắp 1 thanh gỗ sưa trên mái nhà có độ dài khoảng 1,6m…

Gỗ sưa đỏ tang vật các vụ trộm cắp

Qua các vụ trộm gỗ sưa cho thấy, đối tượng gây án với thủ đoạn liều lĩnh, manh động. Đội 6 đã chủ động xác lập chuyên án trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị đấu tranh triệt phá các đối tượng trộm cắp gỗ sưa. Trong quá trình điều tra, Đội 6 phối hợp với CAH Thanh Oai tập trung rà soát các đối tượng từng bị bắt giữ, xử lý về hành vi trộm cắp gỗ sưa trước đây, dựng lên ổ nhóm đối tượng nghi vấn ở xã Cao Viên (Thanh Oai) gây ra các vụ trộm.

Hiện trường 1 vụ cưa trộm cây gỗ sưa đỏ

Ngày 30-9, Đội 6 và CAH Thanh Oai đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến các vụ trộm gỗ sưa đều ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai gồm Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986); Đào Trọng Sơn (SN 1990); Lê Quang Diễn(SN 1981); Nguyễn Trọng Tranh (SN 1972) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1986). Nhóm đối tượng này đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp, tiêu thụ gỗ sưa và đánh bạc.

Đối tượng Tuấn

Trong quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng bị bắt, cơ quan công an được biết các đối tượng sau khi “tăm tia” phát hiện sơ hở tại các mục tiêu nhằm vào trộm cắp gỗ sưa đã thuê taxi đến hiện trường gây án.

Đối tượng Hải

Trong vụ trộm gỗ sưa tại trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Nguyễn Xuân Tuấn cùng đồng bọn đã thuê taxi vào trụ sở hợp tác xã không có người bảo vệ, trông coi để trộm cắp. Lợi dụng trời mưa to, nhóm tội phạm đã dùng xà cầy phá khóa cửa đột nhập vào bên trong, trèo lên mái nhà dùng cưa máy cắt trộm một đoạn thanh gỗ sưa làm dầm mái có độ dài khoảng 1,6 mét, một đầu có đường kính khoảng 10cm, đầu kia đường kính khoảng 20cm. Thanh gỗ sưa này sau đó được Tuấn cùng đồng bọn bán cho đối tượng tiêu thụ được 540 triệu đồng.

Đối tượng Diễn

Ngoài vụ trộm nêu trên, nhóm tội phạm ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai còn gây ra 6 vụ khác với thủ đoạn tương tự tại đình Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ; chùa Phụ Chính, huyện Chương Mỹ và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc…

Đối tượng Sơn

“Ngoài ra, Tuấn cùng đồng bọn còn liên tiếp gây ra một số vụ trộm cổ vật tại các ngôi đình, chùa ở tỉnh Hưng Yên; đình Chèm, ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và đột nhập vào nhà dân ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai để trộm cắp đôi lọ lộc bình cổ” - Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội 6 cho biết và đến đêm 29-9, Tuấn cùng đồng bọn đến đình Chèm, quận Bắc Từ Liêm với ý định trộm cổ vật. Sau khi cả 2 cùng đột nhập vào bên trong đình thì phát hiện có người bảo vệ và hệ thống camera nên đã quay ra. Trên đường về nhà nhóm này bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Tranh

Theo Trung tá Mai Văn Thuần, hoạt động trộm cắp, tiêu thụ gỗ sưa luôn tiềm ẩn phức tạp vì gỗ sưa là loại gỗ quý, có giá trị lớn. Trước đó, vào lúc rạng sáng 28-8, tổ công tác của Đội CSGT số 9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 32, phát hiện xe ô tô BKS: 88B -006.11 do Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1990, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe chứa 12 khúc gỗ sưa đỏ không rõ nguồn gốc. Lái xe tường trình được thuê vận chuyển số gỗ sưa đỏ này từ huyện Chương Mỹ về tỉnh Vĩnh Phúc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số gỗ trên.

Tiếp đến 5h30 ngày 2-9, CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về việc cây gỗ sưa đỏ trên đường Thanh Niên (cách lối vào chùa Trấn Quốc khoảng 100 mét), bị kẻ gian cưa đổ. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chỉ còn lại phần gốc của cây sưa đỏ bị kẻ gian cưa đổ, lấy đi đoạn gỗ dài từ 1 - 1,5 mét. Cây gỗ sưa này thuộc Công ty Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội quản lý và có độ cao gần 2 mét, đường kính từ 28 đến 38 cm.

Nhằm phòng ngừa hoạt động trộm cắp gỗ sưa, Phòng CSHS - CATP khuyến cáo các cơ quan, trụ sở và các đình chùa có gỗ sưa được dùng làm kèo mái nhà hoặc trồng cây gỗ sưa cần đề phòng kẻ gian trộm cắp bằng các biện pháp như sau: Củng cố đội ngũ bảo vệ có đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ; lắp đặt hệ thống camera và đèn chiếu sáng xung quanh khu vực có gỗ sưa; thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa điểm tập trung bảo vệ, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/de-phong-hoat-dong-trom-cap-go-sua/703268.antd