Đệ nhất phu nhân Triều Tiên vắng bóng suốt 7 tháng

Bà Ri Sol-ju, phu nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã không xuất hiện trước công chúng hơn 7 tháng.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju (trái) trong một lần xuất hiện cùng chồng. Ảnh: KCNA.

Lần xuất hiện gần nhất của bà Ri Sol-ju được truyền thông Triều Tiên đưa tin là hôm 28/3, khi bà đi cùng ông Kim tới thăm một khu phức hợp công nghiệp và y tế tại Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

Bà cùng ông Kim còn tới khu mua sắm Mirae Shop, gặp gỡ các quan chức và nhân viên tại đây.

Bà Ri Sol-ju xuất hiện cùng ông Kim 18 lần trong năm 2012, một năm sau đó là 22 lần và năm 2014 là 15 lần. Tuy nhiên, số lần xuất hiện cùng ông Kim giảm mạnh hai năm qua, năm 2015 là 7 lần, còn năm nay chỉ ba lần.

"Bà Ri xuất hiện trước công chúng bình quân hai tháng một lần vào năm ngoái, nhưng 7 tháng gần đây bà không xuất hiện. Điều này tương đối kỳ lạ", một nhà quan sát Triều Tiên nói. "Một số nguồn tin nghi ngờ việc bà Ri vắng bóng có thể liên quan đến cuộc kiểm tra do em gái của ông Kim, Kim Yo-yong, tiến hành đối với các hoạt động của bà". Bà Kim Yo-jong là phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, phụ trách xây dựng hình ảnh cho người anh trai.

Một vài nhà quan sát khác dự đoán việc bà Ri không xuất hiện có thể do bà đang mang thai hoặc rạn nứt hôn nhân.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/de-nhat-phu-nhan-trieu-tien-vang-bong-suot-7-thang-28718.html