Hoãn xử 3 cha con chống người thi hành công vụ để giám định tâm thần

Cả 3 bị cáo là cha con bị đưa ra xét xử về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên xử, theo yêu cầu của luật sư, phiên tòa tạm hoãn để giám định tâm thần lại cho 1 bị cáo...

 Hai cha con Trọng và Bắc tại tòa.

Hai cha con Trọng và Bắc tại tòa.

Sáng nay (2.4), TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đưa vụ án hình sự “chống người thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm. Ba bị cáo là ba cha con.

Theo cáo trạng, ngày 24.7.2018, trong lúc lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính về việc cho vay tiền, cầm cố và roi điện... tại số 160C/4 Nguyễn Văn Trường, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Bất ngờ, Nguyễn Huy Trọng và hai con trai là Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Huy Bắc xông vào dùng dao, bình gas, bình chữa cháy chống đối, ngăn cản lực lượng chức năng sau đó cả ba cha con bị khống chế bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Nam có biểu hiện tâm thần nên được trưng cầu giám định. Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận Nam có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Đến 9h20 cùng ngày, phiên tòa tạm hoãn theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo về giám định lại sức khỏe của Nam. Dự kiến phiên tòa mở lại vào ngày 24.4.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hoan-xu-3-cha-con-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-de-giam-dinh-tam-than-666303.ldo