Đề nghị truy tố kẻ tham gia bắt cóc đòi 300.000 USD

Sau khi đồng phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi sa lưới, gã học viên cao học cũng cao chạy xa bay và sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn.

Ngày 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Nhất Thống (37 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2005, Huỳnh Nhất Thống là học viên cao học ở TP.HCM. Quá trình theo học,Thống quen bạn gái và được cô này dẫn về giới thiệu với cậu ruột là anh Nam (41 tuổi, ngụ đường Lê Đại Hành, quận 11).

Sau nhiều lần lui tới, Thống biết được gia cảnh cũng như giờ giấc sinh hoạt của gia đình anh Nam. Đến tháng 4/2010, Thống tham gia cá độ đá gà và vỡ nợ.

Trong lúc nhiều khoản nợ cần chi trả, Thống lại kiệt quệ nên đã bàn với Nguyễn Chí Trung bắt cóc con gái anh Nam (18 tháng tuổi) để đòi tiền chuộc. Thống quả quyết nếu phi vụ thành công sẽ chia cho Trung 20% số tiền chiếm đoạt được.

Nguyễn Chí Trung, đồng phạm với Thống hầu tòa năm 2011.

Sau khi cung cấp địa chỉ nhà, Trung nhiều lần lai vãng đến khu vực này để nắm tình hình. Cũng trong thời gian này, gia đình anh Nam có rao cho thuê một căn nhà khác nên Trung đã đến nhà anh hỏi thuê.

Người giúp việc ra mở cửa, để cháu bé đứng trong khuôn viên nhà và gọi điện thoại cho chủ. Lợi dụng thời cơ này, Trung bế cháu bé chở thẳng giao cho Thống.

Thống mang cháu bé đến nhờ một phụ nữ nghèo ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) nhờ nuôi giúp và bồi dưỡng người này 3 triệu đồng/tháng. Thống nói dối là con ruột của mình và mẹ cháu đi nước ngoài, không ai trông nên mới nhờ nuôi giúp.

Sau đó, anh ta cho Trung số điện thoại của cha mẹ cháu bé rồi ra giá đòi tiền chuộc. Ban đầu là 600.000 Nhân dân tệ, xuống còn 300 lượng vàng rồi 450.000 USD sau đó chốt giá là 300.000 USD.

Bằng nhiều chiêu thức, hai người đã gây áp lực cho gia đình nạn nhân suốt gần 88 ngày. Đến sáng 17/7/2010, Trung liên lạc với gia đình anh Nam chuẩn bị tiền đi chuộc con.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm từ KCN Sóng Thần (Bình Dương) đến khu vực quận 5, rồi tới cầu Chánh Hưng (quận 8). Cuối cùng, Trung thống nhất địa điểm giao tiền và sẽ giao cháu bé là khu dân cư Phạm Hùng (quận 8).

Lúc vừa nhận tiền thì bị lực lượng trinh sát tra tay vào còng, giải cứu cháu bé giao lại cho gia đình. Khi hay tin đồng bọn sa lưới, Huỳnh Nhất Thống đã nbỏ trốn và bị bắt vào cuối năm 2016.

Nhận định hành vi của Trung là nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, hoang mang cho gia đình, VKSND TP.HCM đã truy tố Trung khoản 4 điều 134 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 15 năm đến chung thân.

Xử sơ thẩm vào ngày 21/6/2011, TAND TP.HCM đã tuyên Nguyễn Chí Trung mức án 18 năm tù.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-nghi-truy-to-ke-tham-gia-bat-coc-doi-300000-usd-post721568.html