Đề nghị truy tố kẻ giết, đốt xác xe ôm

Ngày 12.2, Phòng CSHS - Công an TP.Hà Nội cho biết đã gửi hồ sơ vụ án giết người lái xe ôm, đốt xác phi tang xảy ra ở huyện Thường Tín sang Viện KSND TP.Hà Nội để đề nghị truy tố.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, ảnh) ở huyện Yên Định, Thanh Hóa bị đề nghị truy tố 2 tội “giết người và cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là ông Mai Hồng Quảng (SN 1954), trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Ông Quảng làm nghề xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Với ý định cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu, đối tượng Đạt đã lên kế hoạch gây án. Vào tối ngày 28.11.2013, Đạt đến bến xe Giáp Bát nhờ ông Quảng chở xe ôm xuống khu vực huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng.

Khi đi đến khu vực gần chùa Đậu, Thường Tín, lợi dụng trời tối đường vắng vẻ, đối tượng Đạt đã rút dao đâm ông Quảng 12 nhát. Thấy nạn nhân bất động, Đạt tháo vòi xăng xe tưới lên người nạn nhân và châm lửa đốt rồi đạp xác nạn nhân xuống vệ đê.

Gây án xong kẻ thủ ác đã lấy chiếc xe máy Jupiter của nạn nhân đi đặt tại một hiệu cầm đồ ở Từ Liêm, Hà Nội, rồi về quê lẩn trốn, sau đó bị bắt.

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-ke-giet-dot-xac-xe-om/20140212104443261p1c33.htm