Đề nghị truy tố hai Việt kiều buôn lậu ma túy

Ngày 15/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố hai bị can là Việt kiều về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Hai bị can là Tô Văn Nam (46 tuổi, Việt kiều, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Bước (54 tuổi, Việt kiều, quốc tịch Australia, lưu trú tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong vụ án này còn một bị can chủ chốt tên Nguyễn Winston (là Việt kiều) đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Theo kết luận điều tra, ngày 19/6/2010, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Cục C47B phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh và Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã bắt quả tang Lê Văn Bước đang vận chuyển gần 1kg ma túy có chứa thành phần Methamphetamine (số ma túy này được đồng bọn giao cho Bước vận chuyển từ Campuchia sang). Từ lời khai của Bước, mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Tô Văn Nam là đối tượng chủ chốt trong đường dây này. Qua điều tra được biết đầu tháng 6/2010, Tô Văn Nam, Lê Văn Bước cùng Nguyễn Winston (có tên khác là Ba, Trần Khải) và một số đối tượng khác cấu kết nhau thành lập đường dây vận chuyển ma túy dạng đá và chất bột DMV dùng để sản xuất thuốc lắc. Một đối tượng người gốc Hoa chịu trách nhiệm cung cấp ma túy được vận chuyển từ Campuchia sang, tập kết tại kho hàng của Bước ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tên Bước sẽ vận chuyển sang Australia tiêu thụ. Khi mỗi chuyến hàng vận chuyển thành công, Bước sẽ được hưởng 50% trị giá lô hàng tiêu thụ tại Australia. Tên Bước cho biết, ma túy sẽ được cất giấu trong hàng là sắt thép để vận chuyển sang Australia bằng đường thủy... Theo nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy quốc tế có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài với phương thức, thủ đoạn cất giấu tinh vi. Ngoài ra, Tô Văn Nam còn khai nhận từ tháng 9/2006 đến năm 2008 đã tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển cần sa, thuốc lắc từ Canada vào tiêu thụ tại các bang của Mỹ.../. Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/de-nghi-truy-to-hai-viet-kieu-buon-lau-ma-tuy/201010/64162.vnplus