Đề nghị tỉnh Đồng Nai làm rõ Địa ốc Kim Phát lừa đảo

Nhận được đơn của nhiều người tố cáo đơn vị môi giới lừa đảo, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, kiến nghị làm rõ và xử lý.

Hàng trăm khách hàng căn băng rôn để tố cáo Công ty Kim Phát

Mới đây, HoREA đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Đồng Nai để đề nghị xem xét, giải quyết đơn tố cáo theo thẩm quyền.

Sở dĩ có chuyện này bởi HoREA nhận được đơn tố cáo tập thể của 9 khách hàng về hành vi kinh doanh gian dối, lừa đảo, chiếm dụng tiền mua đất nền của dự án thuộc khu đô thị mới Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 10.2, nhiều khách hàng cho rằng Công ty Kim Phát “treo đầu dê, bán thịt chó”, dùng nhiều thủ đoạn để lừa dối nên đã kéo đến trụ sở công ty để phản đối.

Công ty CP Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát) có địa chỉ tại 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Nội dung trên băng rôn được thể hiện rất rõ như : Công ty Cổ phẩn Địa ốc Kim Phát lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng, đề nghị Công ty Kim Phát trả lại tiền cho chúng tôi...

Theo chị T (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), chị cùng nhiều người khác không thể chịu đựng với cách môi giới bán hàng của Kim Phát và cách xử lý của chủ đầu tư. Cụ thể, trong quá trình môi giới, số đông khách hàng gặp phải tình trạng, một lô được nhân viên của công ty này môi giới bán cho nhiều người, giới thiệu sai địa chỉ dự án, dây dưa về việc ra hợp đồng cho khách hàng...

“Chúng tôi không thể nào chịu được với việc làm ăn gian dối của công ty này. Số tiền kiếm được để mua đất là mồ hơi nước mắt chỉ mong có giấc mơ an cư nhưng lại thành thảm họa. Mong rằng, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để lấy lại sự công bằng cho những người mua đất”, anh M bức xúc.

Công ty Kim Phát có địa chỉ 246 Lý Thường Kiệt, P.14, Q10.

Sau khi chưa đầy 10 phút đăng băng rôn phản đối thì xuất hiện một số đối tượng lạ đến tịch thu băng rôn, và hai bên xảy ra “lời qua tiếng lại”. Quá trình giằng co giữa khách hàng của Kim Phát và những người mới đến trên đường thu hút sự chú ý, rất đông người ngang qua đoạn đường dừng lại để xem.

Vài phút sau, khi lực lượng công an xuất hiện, mời những người liên quan về trụ sở để làm việc thì đám đông mới giải tán.

Được biết, gần đây, nhiều lần công ty Kim Phát bị khách hàng tố cáo vì hành vi bán hàng theo hình thức “gây hại” cho thị trường bất động sản.

Chiều ngày 14.2, Dân Việt đã liên hệ với đại diện của Công ty Địa ốc Kim Phát. Tất cả sự việc khách hàng tố Công ty Kim Phát lừa đảo, đại diện Công ty Kim Phát cùng chủ đầu tư dự án nói gì sẽ có trong bài sau, Dân Việt tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/de-nghi-tinh-dong-nai-lam-ro-dia-oc-kim-phat-lua-dao-745907.html