Đề nghị giữ nguyên nhân sự Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo 2 cơ quan tư pháp tối cao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội xem xét bầu: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự.

Trong buổi sáng 26/7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử với 93,52% ĐBQH tán thành.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, Chủ tịch nước kính trình Quốc hội xem xét bầu: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cuối buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

V.T.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/de-nghi-giu-nguyen-nhan-su-pho-chu-tich-nuoc-va-lanh-dao-2-co-quan-tu-phap-toi-cao/112351