Đề nghị giao rừng cho dân để trồng sâm Ngọc Linh

Ngày 1.12, UBND H.Tu Mơ Rông cho biết đang đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét về việc giao rừng và đất rừng thuộc các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây (H.Tu Mơ Rông) về cho địa phương để giao cho dân quản lý, trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu.

Theo khảo sát, diện tích trồng sâm Ngọc Linh ở 3 xã nói trên có 5.000 ha, trong đó có 3.000 ha các doanh nghiệp đang khai thác bảo vệ, quản lý, còn lại trên 2.000 ha chưa được khai thác để trồng sâm và các loại cây dược liệu khác. Ông Vương Văn Mười, Phó chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, cho hay đồng bào Xê Đăng thời gian gần đây đã thấy được hiệu quả của cây dược liệu này trong phát triển kinh tế nhưng lại thiếu đất trồng. Theo ông Mười, việc giao cho dân quản lý và trồng sâm trên rừng thì người dân sẽ bảo vệ rừng và hưởng lợi được nhiều sản vật từ rừng.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/de-nghi-giao-rung-cho-dan-de-trong-sam-ngoc-linh-770375.html