Đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Hoàng Yến

Bà Yến sẽ chính thức bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội nếu hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội tán thành - Ảnh: Tuổi Trẻ.

100% ý kiến tại hội nghị lần thứ tám của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Theo tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội nghị này có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguồn tin này cũng cho biết, khi tiến hành xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thảo luận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, phân tích rõ những vấn đề mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đã vi phạm tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 17/4, đa số ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An (nơi bà Yến ứng cử) đã đồng ý đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức, là một trong số 38 doanh nhân trúng cử vào Quốc hội khóa 13.

Theo thông tin từ một số cơ quan truyền thông, bà Yến đã từng bị khởi tố ngày 2/3/1998 vì tội danh “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “chiếm đoạt bí mật Nhà nước”, sau đó bỏ trốn sang Mỹ và bị truy nã. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu đối với bà Yến

Kết quả xác minh đến cuối năm 2011 được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo thông tin từ một số báo, ngoài việc không khai rõ từng là đảng viên và không khai về chồng là ông Jimmy Trần đang bị truy nã, trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến còn có một số nội dung khác cũng khai không đúng.

Việc xem xét tư cách đại biểu của bà Yến sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào chương trình kỳ họp Quốc hội và bà Yến sẽ chính thức bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội nếu hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20120418024212593p0c9920/de-nghi-bai-nhiem-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi-ba-hoang-yen.htm