Để lại xe máy rồi lao mình vào đoàn tàu đang chạy

Khi nhân viên đường sắt hạ gác chắn để đón tàu, anh Tiến để lại xe máy rồi tiến vào gần đường sắt. Lúc xe lửa chạy qua, anh ta lao mình vào đoàn tàu và bị cán tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào 14h ngày 10/10 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân tử vong là anh Đinh Văn Tiến (32 tuổi, quê Nam Định).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc An.

Theo thông tin ban đầu, anh Tiến lái xe máy trên đường Phạm Văn Thuận (phường Thống Nhất). Đến nút giao đường sắt, thấy nhân viên hạ gác chắn để đón tàu TN2 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội thì người này để xe bên đường rồi đi bộ đến gần.

Khi đoàn xe lửa đến gần, anh ta luồn qua gác chắn, lao mình vào và bị cán tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-lai-xe-may-roi-lao-minh-vao-doan-tau-dang-chay-post688466.html