Để không phải khổ vì đàn ông nữa, phụ nữ phải tự nhủ thầm 9 điều này!

Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước hết phải biết yêu chính bản thân mình. Mình không tự yêu mình thì còn ai yêu thương mình nữa...

Đừng keo kiệt với bản thân mình

Nếu một khi bạn không yêu thương và trân trọng chính mình thì chẳng một người đàn ông nào nhớ phải yêu thương bạn đâu. Hãy đi gội đầu, massage, mua vài món mình thích và thuê resort vừa tầm nghỉ dưỡng. Hãy nghĩ rằng bạn đã chăm chỉ và vất vả làm việc và hy sinh cho người khác nên bạn xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất cho mình.

Đừng cho rằng dành một ít thời gian và tiền bạc để mình thưởng thức cuộc sống là phí phạm. Bởi điều đó là hợp lý để giúp bạn có thêm năng lượng và trở nên yêu đời, yêu người khác hơn.

Là phụ nữ, bạn nên có kế hoạch chi tiêu và dự trù một khoản để chăm sóc bản thân. Nếu bạn hạnh phúc thì chắc chắn những người thân bên bạn cũng có cảm giác đó. Hãy giúp mình thoát ra khỏi suy nghĩ hy sinh quá nhiều, bởi bạn không cần chi cả đống tiền mới có thể mua được hạnh phúc cho mình đâu, nên đừng ki bo với mình làm gì cho khổ.

Hãy giữ sự lãng mạn của mình nhé

Những câu nói nũng nịu, cưng chiều nghe có vẻ hơi “sến”, nhưng… như vậy mới là con gái, bạn hãy tiếp tục thể hiện những điều đó đi nhé, bởi vì các ông chồng cũng rất thích điều đó. Nếu bạn thích hoa, hãy mua hoa về trồng,… bởi vì đó chính là màu sắc của cuộc sống.

Không cư xử nhỏ nhen

"Nếu một người đàn ông chê bạn xấu, anh ta là kẻ ti tiện. Nếu phụ nữ chê bạn xấu, chứng tỏ cô ta đang ganh tị. Nếu con nít chê bạn xấu, chứng tỏ bạn xấu thật sự".

Cả 3 lối cư xử trên dù có ý nghĩa khác nhau nhưng đều chứng minh bản năng của con người là sự nhỏ nhen. Nếu bạn cố tình hạ thấp người khác, cố tình dọa nạt ai khác thì chứng tỏ một điều rằng bạn đang thiếu tự tin. Người phụ nữ đàng hoàng không cần nói về mình, vì đã có người sẵn sàng ca ngợi sau lưng họ.

Tự mình cảm nhận hạnh phúc

Phụ nữ nên nhớ, nếu bạn muốn hạnh phúc và không phải buồn vì đàn ông thì bản thân mình nên tự cảm nhận hạnh phúc. Nhiều phụ nữ luôn cho rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay người đàn ông mà mình chung sống trọn đời.

Thực tế thì hạnh phúc nằm trong tay mỗi người. Khi phụ nữ hài lòng với chính mình và tận hưởng mọi thứ trong tầm tay, không cần chờ đợi ai ban phát. Hãy tự thưởng thức cuộc sống của bạn bằng cách tự nấu món ăn mình thích, đi xem phim, mua sắm cho chính mình, thả người ngâm trong bồn thư giãn…Quả thật, chẳng có ai mang lại hạnh phúc cho bạn giống như cách bạn đang làm với chính mình đâu.

Sẵn sàng nói "không"

"Không" là một câu hoàn chỉnh, không cần thêm lời giải thích hay bao biện. Nếu ngại nói "không", bạn sẽ bị bị lạm dụng, lợi dụng, bóc lột. Nói "không", nhắc nhớ cho người khác biết họ không có quyền kiểm soát bạn.

Phụ nữ khôn ngoan là biết những gì mình nên nói, biết khi nào nên nói và khi nào nên thôi

Đôi khi những gì bạn nói chính là những thứ lôi bạn vào rắc rối. Ai cũng từng rơi vào những trường hợp vạ miệng vì những gì mình nói ra. Câu trích dẫn trên sẽ nhắc nhở bạn mỗi khi bạn định nói ra điều gì nhạy cảm hoặc không thể lường trước hậu quả. Hãy giữ mồm giữ miệng một chút, nói ít đi một chút thì bạn sẽ chẳng mất gì, nhưng nói thừa một chút có thể phải trả giá khá đắt đấy.

Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác - Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!

Điều này không hề dễ chút nào cả. Trong cuộc sống, sẽ luôn có ai đó đối xử không ra gì với bạn và bạn chỉ muốn ăn miếng trả miếng cho hả dạ. Tất nhiên là bạn cần bảo vệ chính mình, nhưng không có nghĩa là phải làm điều đó bằng cách trả đũa.

Hãy chọn cách ngẩng cao đầu và giữ sự tử tế của bạn trong mọi tình huống, như vậy bạn vẫn giữ được tâm thế của mình chứ không bị đồng hóa với những kẻ không đáng.

Tạo cho anh ấy một khoảng không gian riêng

Đôi khi đàn ông rất khó để nói những gì anh ấy muốn. Những điều mà anh ấy không nói có thể là vì sự nhút nhát hoặc vì anh ấy sợ làm tổn thương vợ mình. Anh ấy không dám nói rằng anh ấy cần một chút thời gian với bạn bè vì nó có thể làm bạn cảm thấy dường như chồng không muốn ở bên mình. Do đó, hãy cho anh ấy một khoảng thời gian, không gian riêng, khuyến khích anh ấy có sở thích, có quan hệ xã hội khác. Như vậy niềm tin và tình yêu trong anh ấy sẽ tăng lên.

“Những cô gái hạnh phúc luôn là những cô gái đẹp nhất” - Audrey Hepburn

Đa số chúng ta không thấy được tầm quan trọng của việc giữ thái độ tốt. Nhưng bạn cứ để ý mà xem, có những phụ nữ không hẳn là đẹp và cũng không chưng diện sành điệu nhưng họ vẫn có sự hấp dẫn và đáng yêu vô cùng nhờ thái độ sống nhẹ nhàng, lạc quan và khiêm nhường. Nụ cười và thái độ tử tế có thể là thứ tôn vinh vẻ đẹp của bạn hơn mọi phục trang, phụ kiện và lớp trang điểm lộng lẫy đấy.

Theo Khoevadep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/de-khong-phai-kho-vi-dan-ong-nua-phu-nu-phai-tu-nhu-tham-9-dieu-nay-77043/