ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh vùng hạn đến trường tăng cao

Tỷ lệ học sinh đến trường trong năm học 2016 - 2017 tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, có nơi đạt gần 100%.

Một buổi học của học sinh Trường tiểu học Nông trường Sông Đốc, Cà Mau. (Ảnh; Dân trí)

Đó là một kết quả đáng mừng, khi khu vực này vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn . Tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất như: Sóc Trăng, Bạc Liêu..., hiện tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt từ 96 - 98%, tăng khoảng 5-10% so với năm học trước.

Thời gian qua, ngành giáo dục các địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp như: trực tiếp xuống nhà học sinh vận động, thường xuyên thông tin nhắc nhở phụ huynh qua điện thoại, đưa nhiệm vụ huy động học sinh vào tiêu chí xét thi đua cuối năm giữa các trường...

Ngoài ra, Hội khuyến học, các mạnh thường quân trong vùng cũng tích cực hỗ trợ quà, học bổng... giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/giao-duc/dbscl-ty-le-hoc-sinh-vung-han-den-truong-tang-cao-20160925091550881.htm