ĐBSCL: Lại xảy ra sạt lở bờ sông

Nền đất khu vực bờ sông chợ Hòa Định, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung liên tục bị sạt lở nhiều đoạn.

Hiện trạng trên do hơn 1 tháng trở lại đây, mưa liên tục, UBND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, vào ngày 14-6.

Nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài sạt lở trên 20m, ăn sâu vào đất liền gần 3m, làm mất cả 1 đoạn đường giao thông nông thôn. Có đoạn sạt lở tạo thành vách thẳng đứng, hàm ếch. Tại các điểm này, người dân đã chủ động dùng cây che chắn, cảnh báo người đi đường đồng thời dùng cây tràm và cao su để che chắn, tránh dòng nước đánh vào nơi sạt lở. UBND huyện Lai Vung đã chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát tình hình sạt lở khu vực này để tìm giải pháp khắc phục; dựng biển cảnh báo khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở để người dân biết phòng tránh.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 13-6, căn nhà cấp 4 của bà Huỳnh Thị Kim Thoa, 53 tuổi, ngụ ấp Long Bào, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bị đổ sập xuống sông. Trong khi đó, trên tuyến đê bao ngăn lũ thuộc ấp Tân Hưng (xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đã xảy ra 1 điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Điểm sạt lở ở gần đình Tân Hoa cũ có chiều dài trên 60m, trong đó có khoảng 30m đã sụp lở sâu vào đường đan 2m và một phần đất thịt; 30m còn lại bị nghiêng, sụp và nứt, làm gián đoạn việc đi lại của người dân.

Tuyến đê bao ngăn lũ ấp Tân Hưng nếu không được các ngành chức năng gia cố kịp thời thì nguy cơ sẽ sạt lở nhiều hơn, ảnh hưởng đến tính mạng, vật kiến trúc và gây ngập úng diện tích đất trồng cây ăn trái. Hiện đoạn sạt lở ở rất gần nhà dân và có nguy cơ sạt lở rất cao. Người dân kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp gia cố bờ bao này để bảo vệ bờ sông, tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, yên tâm sinh sống.

NGUYỄN THI - KIẾN VĂN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/dbscl-lai-xay-ra-sat-lo-bo-song-450339.html