Đẩy trọng tài, HLV Wenger đối mặt án phạt

HLV Wenger đã đẩy trọng tài thứ 4 Anthony Taylor vì quá bức xúc trước các quyết định của trọng tài chính Jon Moss ở trận đấu với Burnley.

Tối 22-1, trên sân nhà, Arsenal đã vất vả vượt qua Burnley 2-1 nhờ các pha lập công của Mustafi và Sanchez.

Kịch tính xảy ra ở phút bù giờ thứ 3 khi trọng tài chính Jon Moss cho Burnley hưởng phạt đền vì cho rằng Coquelin đã phạm lỗi với Ashley Barnes trong vòng cấm. HLV Wenger đã phản ứng kịch liệt liệt và bị truất quyền chỉ đạo. Sự việc chưa dừng lại ở đó, trong đường hầm, HLV người Pháp đã tranh cãi nảy lửa với và xô đẩy trọng tài thứ 4 Anthony Taylor.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Wenger tỏ ra rất ân hận. Ông cho biết: “Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm. Đáng ra, lúc ấy, tôi nên im lặng và đi thẳng về nhà. Tôi xin lỗi về việc làm của mình. Tôi không nhìn thấy Coquelin phạm lỗi và đó là lý do tôi phản ứng lại. Tôi đã không giữ được bình tĩnh ở thời điểm đó”.

Với hành động này, HLV Wenger đang đối diện với án phạt từ FA. Còn nhớ, năm 2012, HLV Alan Pardew cũng bị cấm chỉ đạo 2 trận và bị phạt 20.000 bảng vì xô trọng tài trong trận đấu giữa Newcaslte và Tottenham.

Nếu bị cấm chỉ đạo 2 trận, "giáo sư" sẽ không được ngồi băng chỉ đạo trận tiếp Watford tối 1-2 và làm khách trên sân Chelsea đêm 4-2.

Ch. Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/day-trong-tai-hlv-wenger-doi-mat-an-phat-20170123080551796.htm