Dạy trồng lúa nước cho đồng bào dân tộc thiểu số

QĐND Online - Trung tâm Dạy nghề huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vừa phối hợp với Hội nông dân huyện mở lớp dạy trồng lúa nước miễn phí cho 50 hộ nông dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Quang Dù (xã Đức Bình Tây).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong thời gian 3 tháng, ngoài học lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn thực hành cách trồng, chăm sóc và phòng trừ một số sâu bệnh thường gặp trên cây lúa nước… Bên cạnh đó, các hộ còn được hỗ trợ 1.350.000 đồng.

Trước đó, huyện Sông Hinh đã đầu tư kinh phí 1,4 tỷ đồng đồng san ủi hơn 50ha đất gò đồi thành đất trồng lúa nước và chia cho các hộ dân buôn Quang Dù; xây dựng hệ thông kênh mương dài hơn 4km đưa nước từ hệ thống thủy lợi sau thủy điện Sông Ba Hạ vào đồng ruộng.

Xuân Hiếu

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/181732/Default.aspx