Đây mới là bài hát của Sơn Tùng thích hợp nhất để phát ở SEA Games!

Không phải 'Chúng ta không thuộc về nhau' hay 'Nắng ấm xa dần' đâu, mà là...

Những ngày qua, người hâm mộ “sôi sùng sục” khi trên đất khách Malaysia, ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP vang lên đến 2 lần ở 2 buổi thi đấu khác nhau tại SEA Games 29. Đây là mùa SEA Games thứ 2 liên tiếp mà bài hát của nam ca sĩ này được bật lên. Chính những ca khúc nhạc trẻ sôi động đã góp phần giúp các khán đài trở nên cuồng nhiệt hơn.

Chúng ta không thuộc về nhau vang lên khi Dương Thúy Vi giành HCV về cho tuyển Việt Nam. (Nguồn: Zing)

Thế nhưng, có một ca khúc ra mắt cũng vào thời điểm SEA Games 2 năm trước, do Sơn Tùng sáng tác và thể hiện mang tên Tiến lên Việt Nam ơi, dành riêng để động viên tinh thần cho các VĐV nước nhà ngay trước thềm trận đấu bán kết với U23 Myanmar. Trong quá trình sáng tác, Sơn Tùng sử dụng các chất liệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam như tiếng đàn tranh, làn điệu hát ru Bắc Bộ… nhưng vẫn giữ không khí cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đây ắt hẳn là những giai điệu rất thích hợp để vang lên ở những khoảnh khắc như thế này.

Tiến lên Việt Nam ơi

Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được phát nhạc liên tiếp 2 lần ở SEA Games, với Sơn Tùng và các fan, đây là niềm vinh dự không phải ai cũng có được.

Là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được phát nhạc liên tiếp 2 lần ở SEA Games, với Sơn Tùng và các fan, đây là niềm vinh dự không phải ai cũng có được.

Anh Min

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/day-moi-la-bai-hat-cua-son-tung-thich-hop-nhat-de-phat-o-sea-games-1508399.html