Đẩy mạnh việc xử lý tội phạm

Chiều 15-2, liên ngành tư pháp - nội chính trung ương tổ chức hội nghị nhằm kiểm điểm việc phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính trung ương trong năm 2016, triển khai phương hướng công tác phối hợp năm 2017.

Trong năm 2016, các cơ quan có hoạt động tư pháp trung ương đã thường xuyên phối hợp xây dựng và tham gia nhiều dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là các dự án luật liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp; phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính các cấp, kịp thời báo cáo cấp ủy địa phương về quan điểm, đường lối xử lý vụ án...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biêủẢnh: TTXVN

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, đánh giá cao các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính trung ương đã chú trọng làm tốt công tác phối hợp trong việc tham mưu với Đảng, nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng cũng như xử lý các vụ việc cụ thể. Bày tỏ đồng tình với phương hướng phối hợp năm 2017, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý cần tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế phối hợp, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hình sự, kinh tế trọng điểm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng để góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

B.T.C

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/day-manh-viec-xu-ly-toi-pham-20170215230420892.htm