Đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Ngày 15/8, tại Thái Nguyên, Ban chỉ đạo Trung Ương phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh trực thuộc Trung ương khu vực Đông Bắc và Tây Bắc.

Các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương; Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện một số bộ ban ngành Trung Ương, Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam cùng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của 16 tỉnh trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, huy động được sức mạnh đoàn kết tổng thể của toàn xã hội, đặc biệt gắn với những phong trào, tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng miền, từng dân tộc. "Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn và nhìn nhận trong thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Phong trào đã bộc lộ hạn chế yếu kém mà chúng ta bắt buộc phải nhận thức lại để có phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thời gian tiếp theo" - Thứ trưởng nhận định.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tại Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện Phong trào. Đánh giá phân tích nguyên nhân chính dẫn đến việc bình xét các danh hiệu văn hóa để giải quyết vấn đề hình thức, chạy theo thành tích; Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo; Đồng thời bổ sung, đưa ra những kinh nghiệm, bài học từ các địa phương để khắc phục hạn chế yếu kém trong quá trình triển khai Phong trào.

Ông Lương Đức Thắng – Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã báo cáo tóm tắt “Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và Sơ kết 01 năm Quyết định số 2478/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự quan tâm thực sự của các cấp, ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo sâu sát thực hiện có hiệu quả. Ban chỉ đạo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn. Kịp thời có hướng dẫn cụ thể theo đúng trình tự thủ tục, công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong bình xét gia đình, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các hoạt động văn hóa tinh thần phục vụ đời sống nhân dân được quan tâm tổ chức tốt, phát huy những nét tốt đẹp truyền thống dân tộc....

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: một số địa phương, phong trào phát triển chưa đồng đều, kết quả chưa toàn diện và bền vững. Tại một số địa phương, nhận thức của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là tại những vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế nên việc thực hiện phong trào chưa thực sự rõ nét; việc đăng ký, đánh giá gia đình, làng, tổ dân phố văn hóa ở một vài nơi vẫn còn chạy theo hình thức; tình trạng bạo lực gia đình còn xảy ra…

Trong 6 tháng cuối năm, Hội nghị đã đặt ra 11 nội dung trọng tâm: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra cơ sở thực hiện Phong trào theo đúng nội dung, thời gian, địa bàn phân công; Xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; Tiếp tục tổ chức Hội nghị giao ban cụm, hội nghị chuyên đề…

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện 16 tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc tham dự Hội nghị đã thảo luận, góp ý sôi nổi, mang tính xây dựng xung quanh dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về xét và công nhận các danh hiệu văn hóa và dự thảo Bộ tiêu chí về thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Các ý kiến đã thống nhất tầm quan trọng, ý nghĩa tác động tích cực của Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị những năm qua. Bên cạnh đó, còn có sự vận dụng sáng tạo của từng địa phương trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn rất cụ thể gắn với thực tiễn địa phương, công tác phối hợp chưa đồng bộ, chưa coi trọng tuyên truyền...

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới các địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào, đồng thời cũng tích cực tham mưu để hoàn thiện, triển khai đề án của Thủ tướng Chính phủ nhằm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện tốt Phong trào./.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/day-manh-tuyen-truyen-ve-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-250196.html