Đẩy mạnh tuyên truyền phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia

Anh Dũng

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-10, Đoàn công tác các cơ quan Trung ương do ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Đắc Nông về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa hai nước, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Mặt khác, tỉnh cũng cần huy động sức mạnh toàn dân để bảo vệ đường biên, cột mốc và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; tiếp tục rà soát, xây dựng tốt mối quan hệ giữa hai bên để xử lý tốt các vấn đề.

Tỉnh Đắc Nông có gần 130 km đường biên giới với Campuchia. Tuyến biên giới trải dài qua 4 huyện (Cư Jút, Đắc Mil, Đắc Song, Tuy Đức), diện tích tự nhiên khoảng 109 km2, với hơn 61 nghìn nhân khẩu của 22 dân tộc sinh sống. Từ năm 2007 đến nay, trên tuyến biên giới của tỉnh đã xác định và xây dựng được 8/16 mốc.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát việc tuyên truyền phân giới, cắm mốc tại Đồn Biên phòng Nậm Na (xã Đắc Wil, H. Cư Jút) và Đồn Biên phòng Đắc Dang (xã Quảng Trực, H. Tuy Đức).

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_156012_da-y-ma-nh-tuyen-truye-n-phan-gio-i-ca-m-mo-c-bien.aspx