Đẩy mạnh phong trào khuyến học: Vì sự phồn vinh của đất nước

Sáng 22.9, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (2016 - 2021). Dự đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và gần 500 đại biểu hội Khuyến học các tỉnh, thành.

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập cách đây 20 năm với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội Hội khuyến học VN.

Thực hiện nhiệm vụ đó, 20 năm qua Hội Khuyến học đã không ngừng phát triển và có mặt ở hầu hết địa bàn dân cư trong cả nước với gần 15 triệu hội viên - chiếm hơn 15% dân số, động viên nhân dân tham gia học tập ngày càng đông.

Đặc biệt, trong 5 năm qua (từ 2010-20115), Hội Khuyến học Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Hội đã được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố, quận huyện, gần 99% các xã, phường, thị trấn.

Hiện các chi hội khuyến học đã có mặt ở các vùng xa xôi, hẻo lánh với gần 99% số xã có trung tâm học tập cộng đồng. Người dân không chỉ học chữ mà còn được trang bị kiến thức từ luật pháp tới các kỹ năng, được học nghề để phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, gần gũi và phát huy nhiều giá trị quý báu của hội.

Quỹ Khuyến học đã cấp học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo; hàng chục vạn học sinh, sinh viên giỏi; hỗ trợ hàng nghìn giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm bám trường, bám lớp.

Hội Khuyến học cũng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Qua 5 năm, số lượng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học đã tăng gấp 2 lần.

Và còn rất nhiều hoạt động, nhiều đóng góp rất ý nghĩa của Hội Khuyến học đã được tiếp tục, được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng cùng ngành giáo dục nước nhà thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - GS Phạm Tất Dong nhấn mạnh: "Các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài đã góp một phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại các cộng đồng dân cư, giác ngộ người lao động về lợi ích và nghĩa vụ học tập suốt đời, nâng cao nhận thức cho nhân dân đối với việc học tập thường xuyên theo gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, những đóng góp quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam và những người làm công tác khuyến học, khuyến tài trong cả nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trên yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nguồn lực lợi thế lớn nhất của chúng ta là con người. Vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Hội Khuyến học là vô cùng quan trọng và ngày càng quan trọng để có thể phát huy nguồn lực, lợi thế ấy”.

Cũng theo Phó Thủ tướng, ngày nay, tuyệt đại đa số người dân đã không còn mù chữ, nhưng rất nhiều người chưa được trang bị các kỹ năng, kỹ thuật, công nghệ cần thiết để lao động hiệu quả hơn. Do đó, chúng ta cần đặc biệt chú ý công tác giáo dục người lớn, dạy nghề cho lao động ở nông thôn và cần có các phong trào để “xóa mù công nghệ” như phong trào “Bình dân học vụ” để xóa mù trước đây.

Ghi nhận cho những thành tích nổi bật của Hội Khuyến học Việt Nam suốt 20 năm qua là tấm Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho Hội nhân dịp này.

K.Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/day-manh-phong-trao-khuyen-hoc-vi-su-phon-vinh-cua-dat-nuoc-42684.html