Đẩy mạnh phần hướng nghiệp trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2017

Ngày 26/2, hàng nghìn phụ huynh, học sinh đã đổ về khuôn viên Đại học Bách Khoa Hà Nội để được nghe tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp…

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017 diễn ra từ 8h-16h30 ngày 26/2 do Bộ GD-ĐT, Báo Tuổi Trẻ và và Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngày hội quy tụ hơn 120 gian tư vấn của hơn 80 trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp, trung tâm tư vấn du học, trung tâm đào tạo quốc tế... nhằm cung cấp thông tin về kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, đồng thời tư vấn cho thí sinh về chọn ngành, trường. Đây được xem là cầu nối giúp các em học sinh tiếp cận gần hơn những thông tin từ các trường.

Hàng nghìn học sinh đã đổ về khuôn viên ĐH Bách Khoa Hà Nội để được nghe tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp…Ảnh: Tú Anh.

Để tạo điều kiện cho học sinh khu vực ngoại thành Hà Nội có thể tham dự ngày hội, Ban tổ chức đã bố trí xe đưa đón 6.000 học sinh ngoại thành về tham dự. Các trường THPT ở một số tỉnh lân cận cũng có xe đưa học sinh về Hà Nội tham dự bởi đây là năm có nhiều điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ nên các em học sinh rất cần thông tin chính xác, tin cậy.

Ông Lê Văn Hải (Đại diện Báo Tuổi Trẻ) chia sẻ: “Đây là chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh tốt nghiệp lần thứ 15, nhưng năm nay Ban tổ chức đặc biệt đẩy mạnh phần hướng nghiệp, trong khi trước đây chủ yếu cung cấp thông tin về học tập, thi cử. Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh - Xã hội và Tổng cục Dạy nghề cung cấp thông tin chính thống về thị trường lao động và nguồn lao động trong những năm sắp tới, cũng như mô phỏng môi trường đào tạo ở các trường nghề, cơ hội việc làm để học sinh cân nhắc định hướng tương lai vì không phải ai cũng có năng lực và điều kiện để học đại học”.

PGS TS Đào Văn Đông (Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải) cho biết: “Học sinh năm nay băn khoăn 3 vấn đề chính: cơ hội việc làm, sự giống và khác trong chương trình đào tạo của các ngành tương đồng và yêu cầu về ngoại ngữ. Đây là những câu hỏi cấp thiết, chính đáng”.

Ngoài hoạt động tư vấn tuyển sinh, học sinh còn được trải nghiệm, quan sát những hình ảnh, mô hình thực hành, thí nghiệm, không gian học tập... do các trường mang tới ngày hội; tham gia giao lưu, văn nghệ với các sinh viên trường ĐH,CĐ và tham quan giảng đường ĐH tại các “tour” của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.

Nhiều học sinh mang đến chương trình những thắc mắc xoay quanh tổ hợp môn thi, cách tính điểm, phương án tuyển sinh của các trường… trong kỳ thi sắp tới.

Những câu hỏi của các em học sinh đã được các thầy cô, anh chị giải đáp.

Bạn Ngô Thành Tùng (học sinh trường THPT Trung Văn) cho hay: “Em mong muốn thi tuyển vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân và có nhu cầu tìm hiểu trước về trường mình định đăng kí. Những câu hỏi của em đã được các thầy cô, anh chị ở đây giải đáp. Giờ thì em có thể hoàn toàn tự tin trước kì thi sắp tới”.

Trong khi bạn Lê Hoàng Anh (học sinh trường THPT Đống Đa) chia sẻ, em muốn đăng ký thi vào khoa Sử ĐH QGHN, nhưng lại băn khoăn về cơ hội việc làm khi ra trường.

Nhiều bậc phụ huynh cũng trực tiếp tham gia đặt câu hỏi về cơ hội nghề nghiệp của các ngành sau khi ra trường.

Đồng hành với Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017 diễn ra tại TrườngĐH Bách Khoa Hà Nội, BTC cũng tổ chức tư vấn tại Bình Định, Phú Yên, Huế và Đà Nẵng trong 2 ngày 25-26/2.

Tại Bình Định vào thứ Bảy (25/2) từ 7h30 đến 11h tại Trường THPT Trưng Vương, 26 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn và từ 13h30 đến 17h tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, 12 Lê Lợi, TP Huế.

Chương trình tư vấn tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng từ 7h30 đến 11h ngày 26/2 tại Trường THPT Phan Chu Trinh, 167 Lê Lợi, TP Đà Nẵng và từ 7h30 đến 11h tại Trường ĐH Phú Yên, 18 Trần Phú, TP Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên./.

Tuấn Minh-Tú Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/day-manh-phan-huong-nghiep-trong-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-nam-2017-229821.html