Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tại hội thảo về xây dựng kế hoạch trung hạn và hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn vừa được tổ chức, TS Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, đến năm 2016, đã có 34/63 trung tâm khuyến nông tỉnh/thành phố được Sở LĐ,TB&XH cấp chứng chỉ cơ sở đào tạo nghề.

Hệ thống khuyến nông với gần 40.000 người, phần đa là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, là lực lượng gần gũi, hiểu và nắm bắt được nhu cầu của người dân và đang tham gia tích cực trong công tác đào tạo nghề.

Mạng lưới các mô hình khuyến nông rộng khắp là nơi thực hành cho người học. Kết hợp với kết quả thực hiện thí điểm đào tạo nghề từ năm 2010 - 2014, hệ thống khuyến nông đã xây dựng được những mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người học, tập trung vào nhóm ngành hàng cà phê, cao su, tôm, lợn, lúa gạo.

Minh Ngọc

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/day-manh-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-1062401.tpo