Đây là 10 người lùn nhất thế giới

Chandra Bahadur Dangi từng giữ kỷ lục là người lùn nhất thế giới được công bố năm 2012 với chiều cao chỉ 54cm. Ông sinh năm 1939 và mắc chứng lùn căn bản.

Trên thế giới, những người có vóc dáng “thấp bé nhẹ cân” như Chandra Bahadur Dangi không ít.

1. Chandra Bahadur Dangi, cao 54cm. Ông được công bố là người trưởng thành lùn nhất thế giới năm 2012. Năm 2015, ông qua đời vì bệnh phổi.

2. Junrey Balawing, cao 59cm, sinh năm 1993, là người Philippines. Hồi năm 2011, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18, Balawing được công bố là người lùn nhất thế giới, song một năm sau đó anh đã tuột mất danh hiệu này về tay Chandra Bahadur Dangi.

3. Jyoti Amge, cao 58cm. Jyoti Amge hiện là người phụ nữ bé nhỏ nhất thế giới hiện nay. Amge sinh năm 1993 ở Nagpur, Ấn Độ. Cô bị mắc chứng bệnh gọi là loạn sản sụn ngay sau sinh nhật đầu tiên và khiến cho cơ thể cô không phát triển được nữa.

4. Madge Bester, cao 63cm. Sinh năm 1963 ở Nam Phi, Madge Bester hiện là một trong những người phụ nữ lùn nhất thế giới. Với chiều cao chỉ 63cm, Bester chỉ cao bằng đứa trẻ 1 tuổi bình thường.

5. Khagendra Thapa Magar, cao 67cm. Người đàn ông lùn thứ 3 thế giới Khagendra Thapa Magar (Nepal). Magar chỉ cao 67cm và anh mắc chứng bệnh lùn căn bản. Hồi năm 2006, một doanh nhân đã phát hiện ra anh ở huyện Baglung.

6. Lin Yu Chih, cao 70cm. Lin Yu Chih sinh năm 1972 ở Đài Loan (Trung Quốc). Anh mắc bệnh giòn xương và thường phải ngồi xe lăn. Lin Yu Chih hiện là một nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội ở Đài Bắc.

7. Bridgette Jordan, cao 68cm. Bridgette Jordan (Mỹ) sinh năm 1989, hiện là một trong những người phụ nữ nhỏ nhất thế giới và cũng là một đội trưởng đội cổ vũ lùn nhất thế giới.

8. Edward Nino Hernandez, cao 70cm. Với chiều cao chỉ 70cm, Edward Nino Hernandez hiện là người đàn ông lùn nhất Colombia. Hernandez sinh năm 1986 song kể từ khi lên 2 tuổi cơ thể anh không phát triển. Khi lọt lòng, Hernandez chỉ dài 37,5cm.

9. Hatice Kocaman, cao 72,5cm. Kocaman đã hơn 20 tuổi và hiện sống ở Kadirli, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, cô từng lọt vào Sách Kỷ lục Guiness Thế giới là người phụ nữ di động nhỏ nhất thế giới.

10. Stacey Herald, cao 72,5cm. Herald phải di chuyển bằng xe lăn, song thật kỳ diệu là chị vẫn có thể làm mẹ sau khi kết hôn hồi năm 2005. Dù đã được bác sĩ khuyến cao Herald có thể gặp nguy hiểm nếu như sinh con, song từ năm 2005 đến năm 2009, chị đã sinh 3 con.

Tuấn Vĩ

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/day-la-10-nguoi-lun-nhat-the-gioi-n20161003104527798.htm