Dạy con sống có trách nhiệm

GD&TĐ - Những đứa trẻ được nuông chiều thường có xu hướng luôn thấy mình là trung tâm của vũ trụ.

Bởi vậy cha mẹ không nên lúc nào cũng thỏa mãn những ý thích của chúng. Hãy đặt ra những giới hạn để trẻ hiểu rõ hơn về giá trị cuộc sống và biết sống một cách có trách nhiệm.

Không để trẻ tự do theo ý thích

Nhiều phụ huynh đôi khi nhầm lẫn giữa tình yêu thương con với việc nuông chiều con quá mức. Việc đặt ra những giới hạn cần thiết sẽ dễ dàng hơn trong các tình huống để trẻ nhận thức được việc làm của mình.

Chị Ngọc Lan làm kế toán cho một công ty điện máy Hà Nội tâm sự: Nửa năm trở lại đây cậu con trai học lớp 4 của chị luôn làm vợ chồng chị mệt mỏi.

Cô giáo chủ nhiệm phản ánh cu cậu thường xuyên bỏ sót bài tập, trong lớp hay trêu chọc các bạn thậm chí nói tự do không xin phép cô.

Về nhà con trai chị lại càng tự do làm theo ý thích của mình, không để tâm tới lời nhắc nhở của bố mẹ. Thậm chí chồng chị nhiều lần bực bội đã dùng roi đánh mắng con trai, tuy nhiên đâu lại vào đấy…

Nhiều phụ huynh trên các diễn đàn xã hội cũng phàn nàn về việc con cái mình có xu hướng luôn tự làm theo ý thích. Đặc biệt đối với những đứa trẻ ở độ tuổi 13, 14 đang tập làm người lớn, chúng có xu hướng không mấy quan tâm đến người thân xung quanh mà thường làm theo sở thích. Thậm chí trẻ coi việc về muộn không xin phép bố mẹ là việc hết sức bình thường.

Cũng nhiều trường hợp vì nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu trốn nhà đi chơi rồi bị hãm hại… đã khiến cho không ít phụ huynh lo lắng về cách giáo dục con hiện nay.

Rõ ràng để trẻ ý thức được từng việc làm của mình, mỗi gia đình bên cạnh sự thấu hiểu con cái, cũng rất cần đặt ra những yêu cầu trong việc nuôi dạy con.

Đến lúc phải đặt ra các giới hạn

Việc đặt ra giới hạn luôn thay đổi đa dạng tùy theo từng gia đình và tùy từng đứa con, đồng thời cũng phải phù hợp mỗi bước phát triển của trẻ.

Giảng viên Trần Thu Hiền (Học viện Phụ nữ Việt Nam) chia sẻ: Dù ở tuổi nào bạn cũng cần có những nguyên tắc chung khi đặt ra giới hạn cho con. Trẻ phải biết như thế nào là quá đáng và như thế nào là không nên, để cư xử bên trong giới hạn đó.

Đối với trẻ nhỏ thì chơi bao lâu thì đủ, ăn bao nhiêu là quá nhiều... là các giới hạn phổ biến mà bố mẹ thường đặt ra. Trong việc này, bố mẹ phải đặt ra giới hạn song song cùng các hậu quả nếu trẻ vượt qua giới hạn đó. Quan trọng nhất, người lớn phải để ý theo các giới hạn và hình thức phạt mà mình đặt ra.

Cho nên ngay từ nhỏ trẻ cần phải học về giới hạn của việc mình được làm bởi vì điều này sẽ giúp trẻ có nề nếp trong quá trình phát triển và hình thành nhân cách.

Khi trẻ hiểu được mình sẽ phải thực hiện như thế nào và sẽ bị phạt nếu vi phạm nghiêm trọng giới hạn mà bố mẹ và con cái cùng thiết lập.

Những lúc như thế này, trẻ có thể bị phạt về những sở thích mà mình yêu mến hay đơn giản là bị rút ngắn thời gian xem các kênh truyền hình.

Tuy nhiên đối với việc trẻ vi phạm giới hạn của mình một cách có chủ ý, hay đang có thái độ chống đối, phản kháng thì đó là lúc cha mẹ cần phải trở nên nghiêm khắc và sử dụng “thẻ đỏ” một cách quyết liệt hơn.

Một khi trẻ đã hình thành được nề nếp và tuân thủ theo giới hạn những quy định chung của gia đình, thì chắc chắn chúng sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm hơn với những việc mình làm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/day-con-song-co-trach-nhiem-2649579-b.html