Đẩy bạn gái vào đường ray khi tàu lửa đang tới sau trận cãi vã

Một nam sinh viên vừa bị bắt giữ về tội cố ý giết người sau hành động đẩy người bạn gái từ ngã từ sân ga xuống đường ray khi tàu đang chạy tới chỉ vì một vụ cãi cọ nhỏ.

Cảnh sát bắt giữ Yuki Ozawa

Theo Kyodo News, Yuki Ozawa, sinh viên khoa luật năm 3 ở Đại học Keio ở Tokyo, Nhật bị cáo buộc đẩy bạn gái ngã từ sân ga xuống đường ray ở nhà ga Hiyoshi tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa Nhật vào tối 6.11.Ngay sau khi cô gái té ngã, một nhân viên của nhà ga đã bấm nút báo hiệu dừng khẩn cấp, giúp đoàn tàu đang chạy tới kịp thời dừng ở địa điểm cách nhà ga 400 mét.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến bắt giữ Ozawa ngay tại nhà ga. Người bạn gái của Ozawa, cũng là một sinh viên, chỉ bị bầm ở đầu gối. Cô gái cho biết Ozawa đã đẩy cô xuống đường ray sau khi cả hai tranh cãi về việc liệu có đi uống rượu tiếp hay không.

Trước đó, cả hai đã uống với một số người bạn trong một buổi tiệc. Ozama thừa nhận đã hành động nóng nảy nhưng phủ nhận cáo buộc sát hại bạn gái.

Ngự Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/day-ban-gai-vao-duong-ray-khi-tau-lua-dang-toi-sau-tran-cai-va-763480.html