David Beckham dẫn đầu trào lưu hít đất rầm rộ mạng xã hội

Đằng sau hoạt động thử thách này là một ý nghĩa rất nhân văn.

Cộng đồng mạng Facebook đang rộ lên trào lưu thử thách chống đẩy 22 lần. Nhiều ngôi sao thế giới cũng tham gia vào hoạt động này, nổi bật như David Beckham cùng các người hùng cơ bắp.

David Beckham quay lại cảnh thực hiện chống đẩy 22 lần trên máy bay

Ngoài chân sút người Anh, các ngôi sao thế giới như Dwayne "The Rock" Johnson, Chris Pratt, Jason Statham, Guy Ritchie... cũng đã thực hiện và chia sẻ thử thách chống đẩy này.

Dwayne "The Rock" Johnson cũng chia sẻ video anh tham gia thử thách chống đẩy

Theo Telegraph, đằng sau thử thách này là một câu chuyện ý nghĩa mang tính nhân văn. Nhìn bề ngoài, nó giống như một thử thách sức khỏe đơn thuần để mua vui, giải trí nhưng kỳ thực nó nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ.

David Beckham ủng hộ thử thách chống đẩy

Theo CNN, thử thách chống đẩy 22 lần được khởi xướng từ tổ chức 22Kill, nhằm ủng hộ các cựu chiến binh.

Theo thống kê tại Mỹ có khoảng 22 cựu chiến binh chết mỗi ngày. Đáng sợ hơn, người ta còn khảo sát được ở 21 quốc gia có đến hơn 22% các trường hợp tự sát từ năm 1999 đến năm 2009 thuộc về cựu chiến binh.

Trang CNN tổng kết: "Nếu tỷ lệ này được giả định không đổi trên tất cả các bang nước Mỹ thì ước tính sẽ có khoảng 22 cựu chiến binh tự tử mỗi ngày trong năm 2010".

Vì vậy, phong trào thử thách chống đẩy 22 lần nhằm nâng cao nhận thức của mọi người nói chung và các cựu chiến binh. Từ đó giúp họ giải quyết những khó khăn họ phải đối mặt sau khi trở về cuộc sống từ chiến trường.

Dwayne Johnson và Chris Evans hưởng ứng phong trào

Việc người nhận lời thử thách có thực hiện được đúng 22 lần chống đẩy không phải là vấn đề quan trọng. Người tham gia có thể chọn lựa thực hiện từ 1 đến 100 lần, tùy khả năng của mình. Sau đó họ phải đăng đoạn video ghi lại cảnh bản thân làm theo thử thách này đăng lên mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter liên tục trong vòng 22 ngày. Mỗi lần đăng tải, người tham gia sẽ gắn tên một người khác, yêu cầu họ thực hiện đáp lại.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng rộ lên thử thách dội xô nước đá lạnh lên người vào năm 2014. Rõ ràng thử thách chống đẩy 22 lần này dễ dàng hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Vì vậy phong trào cũng được nhanh chóng lan rộng không chỉ giới hạn ở Mỹ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/david-beckham-dan-dau-trao-luu-hit-dat-ram-ro-mang-xa-hoi-720917.html