Đầu tuần Bắc Bộ hửng nắng

Dự báo, đầu tuần này Bắc Bộ phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 29 và 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác.

Dự báo thời tiết tuần tới các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 27 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26; sau phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Ngày 26, ngày 27, trời rét.

Ngày 29, ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 31/3, ngày 01/4, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 01 đến ngày 03/4, trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 27 đến ngày 28 trời phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày 27, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 29, ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 31/3, ngày 01/4, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 01 đến ngày 03/4, trời lạnh.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 27 đến ngày 28 có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 27, phía bắc trời rét.

Từ ngày 29 đến ngày 31, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng, phía bắc trời lạnh. Từ ngày 01 đến ngày 04/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 27 đến ngày 28, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 01 đến ngày 04/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Từ ngày 27/3 đến ngày 04/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; Riêng thời kỳ từ ngày 30/3 đến ngày 02/4 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 27/3 đến ngày 04/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; Riêng thời kỳ từ ngày 30/3 đến ngày 02/4 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 27 đến ngày 28 phổ biến không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 29, ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 31/3, ngày 01/4, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 01 đến ngày 03/4, trời lạnh.

Bắc Bộ hửng nắng vào trưa và chiều

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/03/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ từ20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi.Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201703/dau-tuan-bac-bo-hung-nang-561615/