Đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp chỉ chiếm 1,3% tổng vốn FDI

Tại hội nghị "Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững" vừa diễn ra, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ có 551 dự án, chiếm 1,3% tổng vốn FDI.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Ngành Nông nghiệp cần chủ động để hội nhập và phát triển. Đặc biệt, cần có kế hoạch đối phó với những diễn biến do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó phải đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Tái cơ cấu hướng tới giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nông nghiệp.

Làm gì để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp?

(HNM) - Nông nghiệp không chỉ dừng ở "trụ đỡ" cho nền kinh tế trong khủng hoảng mà phải gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Làm gì để nông nghiệp Việt Nam tăng giá trị đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/856719/dau-tu-nuoc-ngoai-vao-nong-nghiep-chi-chiem-13-tong-von-fdi